Xe ô tô con về Việt Nam giảm thấp kỷ lục

Với chưa đầy 600 chiếc nhập về trong tháng 11, lượng xe con nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam giảm thấp kỷ lục kể từ đầu năm đến nay.

Lượng xe ô tô dưới 9 chỗ về thị trường Việt giảm thấp. Ảnh minh họa: Internet

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, toàn thị trường đã nhập khẩu 6.422 ôtô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá là 186 triệu USD. Nếu tính chung 11 tháng đầu năm, số xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là 83.585 chiếc, tổng trị giá 1,88 tỷ USD.

Các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam trong năm gồm Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Pháp, Anh... Tuy vậy, trong tháng 11, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc bất ngờ vượt qua 2 quốc gia trong khu vực ASEAN là Thái Lan và Indonesia để trở thành quốc gia cung cấp nhiều xe sang Việt Nam nhất.

Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy, trong số hơn 6.000 được nhập về Việt Nam thì có tới 2.676 được nhập từ Trung Quốc, đạt trị giá 103,1 triệu USD. Trong khi đó, tổng cộng lượng xe từ 2 quốc gia khu vực ASEAN là Thái Lan và Indonesia đạt 1.881 chiếc. Trong đó, Thái Lan đạt 1.306 với trị giá 25,479 triệu USD còn lượng xe Indonesia giảm khá thấp, 575 chiếc, đat trị giá 7 triệu USD.

Tuy vậy, nếu tính từ đầu năm đến hết tháng 11, thì lượng xe từ ASEAN vẫn là thị trường cung cấp nhiều xe nhất. Lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan lên tới 30.176 chiếc. Còn lượng xe nhập từ Indonesia đạt 16.694 chiếc.

Đáng chú ý, lượng xe ô tô con nhập về thị trường Việt trong tháng 11 giảm thấp kỷ lục do ảnh hưởng từ Nghị định mới. Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy tháng 11/2017 cả nước chỉ nhập khẩu 592 chiếc ô tô dưới 9 chỗ, đạt trị giá hơn 16 triệu USD.

Cùng với xu hướng giảm lượng xe nhập khẩu thì số lượng xe con nguyên chiếc nhập về thị trường Việt Nam giảm liên tiếp trong các tháng cuối năm. Mức giảm mạnh kể từ tháng 9 trở lại đây khi số xe con nhập về Việt Nam luôn ở mức dưới 1.000 xe/tháng.

Đáng chú ý, xe dưới 9 chỗ nhập khẩu trong tháng 11 giảm một phần do ảnh hưởng từ việc ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP (Nghị định 116) quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký (17/10) đã dựng thêm rào cản đối với các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Mới đây, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công thương) vừa ra thông báo khuyến cáo các doanh nghiệp lưu ý quy định về thời gian chuyển tiếp để chủ động trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhập khẩu ô tô và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định mới vừa ban hành. Theo đó, hoạt động kinh doanh nhập khẩu ô tô được thực hiện theo quy định hiện hành đến hết ngày 31/12/2017. Các doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 116 và được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 31/12/2017 được quyền nhập khẩu ô tô kể từ ngày Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô có hiệu lực.

Kể từ ngày 1/1/2018, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ô tô sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116.

Hoàng Nam

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cong-nghe-360/o-to-xe-may/xe-o-to-con-ve-viet-nam-giam-thap-ky-luc-162194.ict