Xe ô tô chở động vật hoang dã đi tiêu thụ bị bắt giữ tại Nghệ An

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển động vật hoang dã trái phép gồm: 7 con dúi, 6 con khỉ và 2 con chồn; tất cả đều đã chết.

Khoảng 12h30 ngày 26/11, khi đang làm nhiệm vụ trước số nhà 251, đường Phong Đình Cảng (phường Trường Thi, TP Vinh), tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện ô tô mang BKS 37K1 – 675.12, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe lại để kiểm tra.

Số động vật hoang dã bị bắt giữ trên xe.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe vận chuyển động vật hoang dã trái phép gồm: 7 con dúi, 6 con khỉ và 2 con chồn; tất cả đều đã chết.

Một con khỉ nặng 6kg. Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan điều tra, tài xế Lương Văn Lĩnh (SN 1970, trú tại xóm 3, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc), khai nhận, lô hàng trên nhận chở thuê cho một người đàn ông tên Phương trú tại Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu chuyển giao tang vật cho Hạt Kiểm lâm TP Vinh để tiếp tục xử lý.

T.H

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xe-o-to-cho-dong-vat-hoang-da-di-tieu-thu-bi-bat-giu-tai-nghe-an-55196.htm