Xe ô-tô chở 120 thùng axit bị lật tại Phan Thiết

Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 2-12, tại vòng xoay phía bắc trên Quốc lộ 1A, thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết (Bình Thuận), một xe ô-tô tải chở axit đã bị lật nghiêng làm nhiều thùng axit rơi xuống đường.

Xe ô-tô bị lật trên Quốc lộ 1A ngay tại vòng xoay phía bắc, thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Xe ô-tô bị lật trên Quốc lộ 1A ngay tại vòng xoay phía bắc, thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

NDĐT - Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 2-12, tại vòng xoay phía bắc trên Quốc lộ 1A, thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết (Bình Thuận), một xe ô-tô tải chở axit đã bị lật nghiêng làm nhiều thùng axit rơi xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, xe ô-tô tải BKS 75C-056.74 do lái xe Hoàng Như Thịnh, sinh năm 1991, trú tại Thừa Thiên Huế điều khiển, chạy hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Huế. Khi đến địa điểm trên ôm cua vòng xoay thì xe bị lật nghiêng. Hàng hóa trên thùng xe gồm 5 tấn hành tây cùng 120 thùng axit clohydric (HCl) rơi xuống đường, một số thùng chứa bị thủng làm axit HCl tràn ra ngoài. Ngay tại khu vực xe lật có nhiều nhà dân ở hai bên đường. Tuy nhiên, số hóa chất này chưa tràn vào nhà dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng và phương tiện có mặt tại hiện trường để ngăn chặn không cho axit lan rộng, đồng thời xử lý phun nước để làm loãng nồng độ axit, dùng quạt để làm mát do nồng độ axit tỏa nhiệt rất nóng.

Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dọn dẹp thùng hóa chất ra khỏi khu vực nguy hiểm để xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông không để ùn tắc giao thông tại khu vực vòng xoay phía bắc TP Phan Thiết.

Lái xe Hoàng Như Thịnh, người điều khiển xe ô-tô bị tai nạn cho biết, do xe chở hàng hóa nặng, không quen đường khi vào cua nên đã bị lật. Xe chở 120 thùng axit HCl, mỗi thùng chứa khoảng 250 kg từ TP Hồ Chí Minh ra Huế. Đây là số axit dùng để xử lý hồ tôm. Tuy nhiên, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hóa chất chở theo này.

Ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc Sở Công thương Bình Thuận có mặt tại hiện trường cho biết, Sở Công thương hiện đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bình Thuận tạm giữ số hóa chất trên đưa về Cục để xác minh, làm rõ chủ của 120 thùng hóa chất, nguồn gốc, thành phần hóa chất, nồng độ và giấy phép vận chuyển… Cơ quan Công an tỉnh cũng đã tạm giữ xe tải chở hóa chất này.

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như làm rõ về số hóa chất trên.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38444302-xe-o-to-cho-120-thung-axit-bi-lat-tai-phan-thiet.html