Xe mô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc bị xử phạt thế nào?

Vừa qua, đoạn clip ghi lại tốc độ mà chủ nhân chiếc mô tô supersport Yamaha R1 chạy với tốc độ 290 km/h chia sẻ trên Facbook khiến người xem hú vía. Phần lớn các ý kiến đều bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm khi chủ nhân chiếc xe vượt quá tốc độ cho phép, lấn làn ô tô, và có thể sẽ tạo nên một cuộc ganh đua tốc độ trong cộng đồng những người chơi xe phân khối lớn. Theo Nghị định 46/2016, các trường xe mô tô vượt quá tốc độ cho phép, lấn làn sẽ bị xử phạt theo quy định.

Lê Ngà (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/xe-mo-to-chay-qua-toc-do-tren-cao-toc-bi-xu-phat-the-nao/814781.antd