Xe Mercedes lao xuống sông Hồng: Nạn nhân thứ 2 là ai?

Tối ngày 4/11, Công an quận Long Biên cho biết, đã xác định danh tính người thứ 2 tử vong trong chiếc Mercedes rơi khỏi cầu Chương Dương, chìm xuống sông Hồng.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân thứ 2 là chị Bùi Kim C. (21 tuổi, ở quận Thanh Xuân), người điều khiển phương tiện gặp nạn. Chị C. vừa tốt nghiệp đại học, là nhân viên công ty bất động sản.

Trước đó, sau khi xác minh biển số xe, số khung, số máy chiếc xe gặp nạn trên, các cơ quan chức năng xác định chủ xe trên mang tên Nguyễn Thị Thu Hương (ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Người phụ nữ đứng tên đăng ký xe này cũng chính là 1 trong hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên.

Như đã đưa tin, vào khoảng gần 20h ngày 3/11, Công an quận Long Biên nhận được tin báo của chị Nguyễn Thu Trang (ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) về vụ 1 ô tô đâm qua lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng, thuộc phường Ngọc Lâm, Long Biên.

Nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: VOV

Theo chị Trang, khoảng 19h ngày 3/11, gia đình chị cùng bố, mẹ ngồi trên xe ô tô do bố điều khiển đi từ hướng đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên sang quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đi đến đầu cầu Chương Dương thì thấy một xe ô tô màu đen cũng đi hướng từ Nguyễn Văn Cừ sang quận Hoàn Kiếm.

Lúc này, chiếc ô tô trên đi sau xe nhà chị Trang định vượt lên trước vào làn giữa cầu Chương Dương, đường dành cho xe ô tô đi nhưng do đằng trước có xe ô tô chở rác nên chiếc xe trên rẽ vào làn đường phía bên phải cầu Chương Dương, phần dành cho xe mô tô, xe máy và xe ô tô đi.

Khi chiếc ô tô trên di chuyển đến trụ cầu T11N9 thì bất ngờ tự mất lái đâm gãy lan can bảo vệ và rơi xuống sông Hồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, tìm kiếm phương tiện gây ra tai nạn.

Chiếc xe được lực lượng chức năng trục vớt.

Khoảng 0h10 sáng 4/11, lực lượng chức năng xác định vị trí chiếc ô tô gặp nạn. Đến gần 1h cùng ngày, chiếc xe được trục vớt thành công.

Ngay sau khi trục vớt thành công chiếc xe ô tô, lực lượng cứu hộ phải sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ cắt vỏ xe ô tô để đưa 2 nạn nhân ra ngoài.

Vào thời điểm đó, 2 nạn nhân đã tử vong, trong đó có một người vẫn trong tư thế cầm lái.

Theo cơ quan công an, khi được trục vớt lên, chiếc xe bị nát phần đầu, túi khí đã nổ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xe-mercedes-lao-xuong-song-hong-nan-nhan-thu-2-la-ai-3368582/