Xe Mercedes cháy rực, người phụ nữ bị cuốn vào gầm tử vong

Tai nạn xảy ra lúc 7h20 sáng nay tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), dưới chân cầu vượt giữa 2 ô tô, 3 xe máy và 1 xe đạp, làm 1 người chết.

XEM CLIP:

Vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị húc văng, tử vong tại chỗ, ô tô cùng 3 xe máy và 1 xe đạp bốc cháy dữ dội, mùi khét nồng nặc.

Chiếc xe Mercedes bốc cháy dữ dội. Ảnh: Tiền Phong

Chiếc xe Mercedes bốc cháy dữ dội. Ảnh: Tiền Phong

5 phương tiện chỉ còn trơ trọi khung sắt

Ngoài ô tô, còn có 3 xe máy và 1 xe đạp bị cháy

Hiện trường vụ cháy

Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa

Khói bốc lên nghi ngút

Khói bốc nghi ngút trên các tuyến Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, Láng. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm gây ùn tắc nghiêm trọng.

2 xe chữa cháy và 15 chiến sĩ cứu hỏa, công an được huy động để chữa cháy, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân ban đầu được cho là chiếc Mercedes vượt đèn đỏ, sau đó đâm vào 1 xe máy, kéo chiếc xe máy dưới gầm và tạo ra cháy.

Ô tô cháy trơ khung

Ùn tắc nghiêm trọng ở các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, Láng

Khó khăn khi di chuyển qua ngã tư xảy ra tai nạn

Các phương tiện kẹt cứng giữa giờ cao điểm

Đến 8h, vụ cháy được khống chế, toàn bộ 5 phương tiện bị cháy trơ khung.

Danh tính các nạn nhân

Theo thông tin từ CSGT chiều nay, xe ô tô BKS 30G-007.85 do bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, trú ở Trung Hòa, Cầu Giấy, HN) điều khiển đi trên đường Lê Văn Lương hướng về Láng đâm phải xe máy 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (1991, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) điều khiển, sau xe chở Phạm Thị Hồng Nhung (2001, TX Cao Bằng, Cao Bằng); Xe máy 18M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, Thanh Mai-Thanh Oai-HN) điều khiển. Đồng thời còn có 1 xe máy không BKS và một xe đạp chưa rõ người điều khiển.

Hậu quả, 1 nạn nhân nữ chết tại chỗ. Anh Út bị bỏng đang cấp cứu viện bỏng quốc gia, chị Nhung bị chấn thương cột sống đang cấp cứu tại Viện Đại học Y; 5 phương tiện cháy toàn bộ.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/o-to-va-3-xe-may-chay-ruc-tren-duong-le-van-luong-1-nguoi-chet-589931.html