Xe máy va chạm ô-tô đầu kéo, ba người thương vong

Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 19-5, tại Km 1668+400 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với xe đầu kéo dừng đỗ bên đường, làm một người chết, hai người bị thương.

Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 19-5, tại Km 1668+400 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với xe đầu kéo dừng đỗ bên đường, làm một người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 78H-002.01 có kéo rơ-moóc đang dừng đỗ bên đường tại Km 1668+400 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Bình Tân, huyện Bắc Bình theo hướng Bắc Bình - Phan Thiết để vá vỏ xe, bất ngờ có ba người đi trên xe máy biển kiểm soát 86B3-737.13 (chưa rõ người điều khiển), gồm: Huỳnh Thị Hồng (sinh năm 2007), Nguyễn Thị Ngọc Quý (SN 2007), Phan Thị Yến Nhi (SN 2004), cùng trú xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), lưu thông cùng chiều đã đâm vào phần sau đuôi xe đầu kéo. Cú tông mạnh làm xe máy và ba nạn nhân văng ra giữa đường.

Hậu quả, Huỳnh Thị Hồng tử vong tại chỗ, hai nạn nhân còn lại được người dân trong khu vực đưa đi cấp cứu. Xe máy bị vỡ nát văng tung tóe trên đường; xe đầu kéo bị móp nhẹ phần chắn bùn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng công an tỉnh và huyện Bắc Bình đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn; đồng thời tổ chức phân luồng điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc tại khu vực trên.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/xe-may-va-cham-o-to-dau-keo-ba-nguoi-thuong-vong-646862/