Xe máy tông xe tải, 4 thiếu niên thiệt mạng

Ôtô tông 2 xe đạp điện, 4 học sinh thương vong

Trưa 22-4, gia đình 4 thiếu niên tử vong trong vụ xe máy tông vào xe tải đậu bên đường tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức an táng cho các em.

Bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, cho biết đơn vị vừa đến thăm, chia buồn và hỗ trợ gia đình mỗi em 2 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Nhua - Chủ tịch UBND xã Húc Nghì, huyện Đakrông - là người nhận được tin báo lúc 19 giờ ngày 21-4, 4 thiếu niên đi trên xe máy va chạm với xe tải đang dừng bên đường để bốc keo tràm. Khi đến hiện trường tại khu vực thôn 37, xã Húc Nghì, ông Nhua không thể tin vào mắt mình khi thấy 3 em đã tử vong tại chỗ, nằm kề nhau; em còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bốn nạn nhân tử vong được xác định danh tính là: Hồ Văn Vinh (SN 2000, trú tại thôn Húc Nghì), Hồ Văn Đao (học sinh lớp 7, trú tại thôn La Tó), Hồ Văn Xếp (học sinh lớp 9) và Hồ Văn Hoài (học sinh lớp 8, cùng trú tại thôn 37). Những thiếu niên tử nạn có gia cảnh thuộc diện khó khăn nhất, nhì trong xã.

Vụ tai nạn tại tỉnh Quảng Trị làm 4 người tử vongẢnh: HÀ PHONG

Vụ tai nạn tại tỉnh Quảng Trị làm 4 người tử vongẢnh: HÀ PHONG

Theo thầy giáo Hoàng Văn Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Húc Nghì, trong 4 người tử nạn có 3 em là học sinh của trường. Tuy học lực ở mức trung bình nhưng các em đến lớp học tập rất ngoan và nghe lời thầy cô.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22-4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông cho môtô, xe máy: chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ...; không giao ôtô, môtô cho người không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển...

Chiều cùng ngày, tại ngã tư giao giữa Quốc lộ 8B với đường Lê Xuân Đào, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ôtô do anh Đinh Nhâm Thông (SN 1982, trú khối 1, phường Hưng Bình, TP Vinh) điều khiển đã tông vào nhóm học sinh đang đi trên 2 xe đạp điện. Các em này gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 2000), Phạm Anh Tuấn (SN 2000), Nguyễn Thị Quyên (SN 2001) và Trần Thị Anh Thư (SN 2001, đều ngụ huyện Hưng Nguyên).

Cú tông mạnh khiến 2 xe đạp điện bị dập nát, ôtô mất lái văng vào lan can đường lật nghiêng. Bốn học sinh bị thương nặng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do bị thương quá nặng, em Trần Thị Anh Thư tử vong ngay sau đó.

H.Phong - Đ.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-may-tong-xe-tai-4-thieu-nien-thiet-mang-20180422223423587.htm