Xe máy kẹp ba tông 2 cảnh sát bị thương

Nhậu xong, nhóm thanh niên ở Đà Nẵng điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao nên bị cảnh sát truy đuổi. Họ đã tông xe vào tổ công tác khiến 2 cảnh sát bị thương.

Sáng 20/9, Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lấy lời khai Hồ Lê Hoàng (17 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu), Trần Cao Khánh Nguyên (trú đường Ông Ích Khiêm) và Phạm Phan Ngọc Huynh (cùng 18 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khuya 19/9, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Đà Nẵng) tuần tra trên đường 2 Tháng 9 thì phát hiện 3 thanh niên trên cùng đi một xe máy, có hành vi lạng lách, đánh võng, hò hét.

 Nhóm thanh niên thừa nhận đã điều khiển xe máy tông vào tổ công tác khiến 2 công an bị thương. Ảnh: D. Hùng.

Nhóm thanh niên thừa nhận đã điều khiển xe máy tông vào tổ công tác khiến 2 công an bị thương. Ảnh: D. Hùng.

Các chiến sĩ công an tiến hành áp sát, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng những thanh niên trên chống đối và tăng ga bỏ chạy. Cảnh sát liên lạc với tổ công tác đang chốt chặn tại một địa điểm khác trên đường 2 Tháng 9 để phối hợp vây bắt.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên này cố tình tăng ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Cú tông làm đại úy Võ Hồng Thuấn và thượng úy Nguyễn Văn Thọ bị thương, môtô công vụ bị hư hỏng phần đầu.

Ngay sau đó, 3 thanh niên trên bị cảnh sát khống chế. Họ khai người điều khiển môtô là Hồ Lê Hoàng; 2 thanh niên ngồi sau là Trần Cao Khánh Nguyên và Phạm Phan Ngọc Huynh. Trước khi xảy ra vụ việc, những người này đã uống bia, rượu. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của Hồ Lê Hoàng là 0.090mg/1 lít khí thở.

Lực lượng chức năng đang cũng cố hồ sơ để xử lý nhóm người này về các hành vi chống người thi hành công vụ, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-may-kep-ba-tong-2-canh-sat-bi-thuong-post1357188.html