Xe máy Honda ế ẩm, thương hiệu xe Việt lên ngôi

Năm 2021, thị trường xe máy Việt Nam lao dốc với sản lượng bán ra đạt mức thấp trong 15 năm qua.

Trong báo cáo mới phát hành, Hãng nghiên cứu thị trường McD cho biết, doanh số xe máy tại thị trường Việt Nam chỉ đạt 2,8 triệu chiếc, mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua, và thua xa doanh số năm 2018 khi đó đạt 3,5 triệu chiếc.

McD cho rằng, đại dịch COVID đã tác động nặng nề đến thị trường xe máy Việt trong 2 năm qua. Năm 2020, khi dịch bệnh lần đầu tiên bùng phát, thị trường xe máy Việt rớt dưới con số 3 triệu xe được bán ra.

Hiện thương hiệu Honda vẫn chiếm lĩnh thị phần Việt Nam với tỉ lệ 75%, nhưng cũng đã mất đến 6,8% thị phần trong năm vừa qua, tương tự hãng xe Nhật Yamaha cũng mất đến 9,7% thị phần.

Theo McD, chính sự vươn lên của VinFast với dòng xe máy điện đã lấy đi thị phần của các ông lớn này. Hãng xe này tiếp tục tăng trưởng nhanh nhờ vào xu hướng dịch chuyển sang sử dụng xe máy điện để bảo vệ môi trường.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xe-va-luat/xe-may-honda-e-am-thuong-hieu-xe-viet-len-ngoi-1041942.html