Xe máy được chạy vào hầm chui đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trong quá trình thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (qua địa bàn quận 1 và quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), xe máy được lưu thông qua hầm chui ở cả 2 hướng trên đường này.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, quá trình thi công gói thầu đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ số nhà 23 đến 55 đường này sẽ tổ chức rào chắn sử dụng một phần lòng đường.

Rào chắn thi để thi công sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh

Rào chắn thi để thi công sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh

Để phục vụ tổ công tác thi công, từ đường Ngô Tất Tố đến hẻm 23 sẽ cấm ôtô lưu thông theo hướng từ đường Ngô Tất Tố đến cầu Văn Thánh 2 (trừ xe buýt).

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1: Các xe từ đường Ngô Tất Tố rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, sau đó quay đầu tại vị trí hẻm 113 Võ Duy Ninh rồi qua hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình 2: Các xe từ đường Ngô Tất Tố qua đường Nguyễn Trần Quang Long hoặc đường Nguyễn Văn Lạc, sau đó tới đường Phạm Viết Chánh rồi rẽ về đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Riêng hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh, phương án tổ chức giao thông mới cho phép xe 2 bánh di chuyển qua trên cả 2 hướng, trước đây hầm chui chỉ dành cho ô tô lưu thông.

Hướng đi vào hầm chui trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Phương án tổ chức giao thông như trên bắt đầu áp dụng từ ngày 11-12 cho đến cuối tháng 4-2020.

Nhân Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/xe-may-duoc-chay-vao-ham-chui-duong-nguyen-huu-canh-573437/