Xe máy 'đồng nát' sau 68 năm bán hơn 20 tỷ đồng

Chiếc xe máy cổ điển Vincent Black Lightning đời 1951 có mức giá lên tới 929.000 USD (khoảng 22,7 tỷ đồng), chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc và hiện chỉ 19 chiếc còn tồn tại.

Những chiếc xe hơi cổ được bán với giá hàng triệu thậm chí hàng chục triệu đô là chuyện quá bình thường trong làng xe, tuy nhiên với một chiếc xe máy mà đạt đến mức giá kỉ lục tới hơn 22 tỉ đồng là điều hiếm có. Đó chính là trường hợp của chiếc xe máy Vincent Black Lightning từ thập niên 50 của thế kỷ trước được bán đấu giá vào năm ngoái tại Mỹ.

Chiếc môtô hàng cổ “Tia chớp đen” – Vincent Black Lightning từng được sản xuất đúng 30 chiếc và đến nay chỉ còn lại 19 chiếc được lưu giữ. Được biết đây là chiếc siêu môtô đã từng lập kỷ lục tốc độ tại Australia khi đạt tốc độ 141.5 mph (227.7 km/h) và thuộc sở hữu của tay đua Jack Ehnet.

Xe được phát triển dựa trên mẫu Black Shadow huyền thoại - mẫu xe được mệnh danh là "siêu môtô" đầu tiên trên thế giới. Shadow nổi tiếng là có tốc độ nhanh hơn cả Jaguar XJ120 (mẫu ôtô nhanh nhất thời đó) - 196 km/h.

Tuy nhiên, mẫu xe môtô Black Lightning đời 1951 này thậm chí còn tiến xa hơn cả xe hơi, nó được trang bị động cơ công suất cao hơn (tăng từ 55 lên 70 mã lực) và trọng lượng nhẹ hơn (từ 208 kg xuống còn 163 kg).

Buồng đốt của chiếc xe máy đồng nát - Vincent Black Lightning đời 1951 này được phủ bóng, các van (xuppap) được mạ một lớp chất hóa học cứng hơn và bền bỉ hơn, bộ chế hòa khí hai cổ góp nạp mang tên Amal 10TT9. Vincent Black Lightning được trang bị hộp số 4 cấp.

Trải qua 68 năm tồn tại, chiếc Vincent Black Lightning trong bài viết này chỉ mới đi được chỉ 8.587 km (5.336 dặm) tính theo ODO trên đồng hồ. Trong lịch sử chỉ có đúng 30 chiếc Black Lightning được tạo ra và hoàn toàn là loại nguyên gốc chứ không phải loại đã qua phục hồi.

Xuất hiện lần đầu tiên tại London Earls Court Show năm 1948, việc sản xuất ra Vincent Black Lightning đã gây bất ngờ khi giá bán được công bố trên 500 bảng Anh (tương đương khoảng 16 triệu đồng), khá cao thời đó.

Với tất cả lịch sử đó, không có gì ngạc nhiên khi Vincent thu hút sự quan tâm lớn của các nhà sưu tập. Tuy nhiên, việc nó được trả giá tới gần 1 triệu USD là ngoài dự kiến. Nhà đấu giá Bonhams cho biết đây là mức giá cao nhất từng được trả cho một chiếc môtô trong một phiên đấu giá.

Tuy nhiên, trên thực tế chiếc xe máy Harley-Davidson FLH “Captain America” 1976 đã được tùy chỉnh còn có giá bán không hề kém cạnh. Đây là chiếc xe mà diễn viên Peter Fonda đã lái trong bộ phim Easy Rider, nó được bán vào tháng 10/2014 với giá 836.337 Euro (tương đương ơn 27 tỷ đồng).

Video: Đấu giá xe máy cổ điển Vincent Black Lightning đời 1951.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-may-dong-nat-sau-68-nam-ban-hon-20-ty-dong-1171571.html