Xe máy đối đầu xe khách, hai người thương vong

Cú va chạm trực diện giữa một xe máy với xe khách 45 chỗ trong đêm trên đèo Prenn (Lâm Đồng) đã khiến một người chết, một người bị thương, đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 28.4, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, tối 27.4, đơn vị đã tiếp nhận hai bệnh nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể là anh Nguyễn Huỳnh Duy Anh đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện và bệnh nhân Phạm Tiến Thành bị đa chấn thương nặng. Tới 23h10, kíp bác sĩ trực của bệnh viện cấp cứu bệnh nhân Thành trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân Phạm Tiến Thành được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân Phạm Tiến Thành được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 21h tối 27.4, xe khách 45 chỗ của nhà xe Phương Trang, mang biển số: 51B- 199.56 do tài xế Nguyễn Tâm (SN 1971) điều khiển đi lên đèo Prenn. Khi đến đoạn gần thác Datanla, xe này đã va chạm với xe máy biển số: 49E1-728.30 đang đi xuống. Trong xe khi đó có anh Phạm Tiến Thành (SN 1983, ngụ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) và anh Nguyễn Huỳnh Duy Anh (sinh năm 1995, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Hiện chưa rõ ai điều khiển phương tiện khi xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, người đi đường đã đưa hai nạn nhân điều khiển xe máy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn, đầu xe khách bị móp nặng.

Tài xế xe khách cho biết: "Tôi điều khiển xe khách đang lên đèo với tốc độ 40km/h, tới đoạn gần Khu du lịch thác Datanla, bất ngờ gặp một xe máy do 2 người điều khiển đi với tốc độ cao, lấn phần đường bên trái và tông trực diện vào đầu xe của tôi".

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xe-may-doi-dau-xe-khach-hai-nguoi-thuong-vong-975528.html