Xe máy đối đầu nhau giữa trưa nắng nóng, khiến 3 người thương vong

Người dân ở gần khu vực xảy ra tai nạn cho rằng, có thể do trời nắng nóng, đường vắng, các phương tiện chạy tốc độ cao nên đã không làm chủ được tay lái, do vậy đã va vào nhau dẫn đến tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 18/8 tại cầu Nghĩa Tân, trên Quốc lộ 21B, thuộc địa bàn xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định làm 3 người thương vong.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 18F8-3096, do ông Vũ Văn Lực (59 tuổi, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng) điều khiển chở theo em trai là Vũ Văn Lợi chạy hướng từ xã Nghĩa Lâm đi xã Nghĩa Tân đã va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 12F3-9163, do ông Trần Văn Tình (66 tuổi, trú tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng) chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã khiến ông Trần Văn Tình chết tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cứu chữa. Hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Người dân ở gần khu vực xảy ra tai nạn cho rằng, có thể do trời nắng nóng, đường vắng, các phương tiện chạy tốc độ cao nên khi gặp chướng ngại vật trên đường đã không làm chủ được tay lái, do vậy đã va vào nhau dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.

Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khuyến cáo, phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, nhất là khi đi qua khu vực dân cư, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, ngã ba, ngã tư cần phải tuân thủ quy định về tốc độ, đi đúng làn đường, phần đường, không lạng lách, đánh võng để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Vũ Văn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xe-may-doi-dau-nhau-giua-trua-nang-nong-khien-3-nguoi-thuong-vong/590679.vnp