Xe máy đổ đèo Prenn tông trực diện xe khách, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách 45 chỗ và 1 xe máy vào khoảng 21h tối 27-4, tại đèo Prenn (phường 3, TP Đà Lạt) làm 1 người tử vong, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, lúc 21h tối ngày 27-4, tại đường đèo Prenn, đoạn gần khu du lịch thác Datanla, xe khách 45 chỗ BS: 51B- 199.56 của nhà xe Phương Trang, do tài xế Nguyễn Tâm (SN 1971) điều khiển lên đèo, đã tông phải xe máy BS: 49E1-728.30 đang đổ đèo do anh Phạm Tiến Thành (SN 1983, ngụ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Huỳnh Duy Anh (SN 1995, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng).

Cú tông trực diện khiến 2 nạn nhân trên xe máy bị ngã ra đường, 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn, đầu xe khách bị móp.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Tài xế xe khách 45 chỗ Nguyễn Tâm cho biết, ông đang điều khiển xe khách lên đèo với tốc độ 40 km/h. Chiếc xe máy chạy với tốc độ cao lấn phần đường bên trái và tông trực diện vào đầu xe khách. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách chở khoảng 40 khách lên Đà Lạt nghỉ lễ nhưng không có ai bị thương. Tất cả số khách trên ngay sau đó đã được một xe khách khác tiếp tục vận chuyển lên TP Đà Lạt.

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Nguyễn Huỳnh Duy Anh tử vong do vết thương quá nặng. Bệnh nhân còn lại là anh Phạm Tiến Thành bị đa chấn thương nặng, hiện vẫn đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa, điều trị tại khoa cấp cứu.

Vụ tai nạn đã làm giao thông đường đèo Prenn bị khó khăn di chuyển trong khoảng 1h. Sau vụ tai nạn, nhiều chiếc xe đã chạy “hiền” hơn.

Được biết, để giảm ùn tắc giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đặt bảng phân luồng tạm thời cấm xe khách từ 29 chỗ lên đèo Prenn.

Cụ thể, từ 12h00 ngày 27-4 đến 12h00 ngày 30-4-2019, tất cả các phương tiện ô tô vận tải hành khách (trừ xe buýt) từ 29 chỗ trở lên, tham gia giao thông từ hướng huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt sẽ đi đường đèo Mimosa thay cho đèo Prenn như mọi khi để giảm lưu lượng phương tiện đang đổ về TP Đà Lạt ngày một đông trong dịp lễ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều xe khách 29 chỗ trở lên do không quan sát bảng phân luồng giao thông vẫn tiếp tục lên đèo Prenn từ 12h. Do đó, lực lượng CSGT đang làm công tác điều tiết giao thông tại đây.

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/deo-prenn-da-lat-xe-khach-45-cho-may-va-cham-xe-may-1-nguoi-tu-vong-1-nguoi-nguy-kich_73290.html