Xe máy điện Vespa Elettrica chạy 100km/1 lần xạc

Theo lộ trình sản xuất được tiết lộ, Vespa Elettrica sẽ bắt đầu xuất xưởng từ tháng 9/ và bán ra tại châu Âu từ tháng 10/2018 tới đây. Người dùng tại Mỹ và châu Á sẽ phải chờ tới 2019.

Tập đoàn Piaggio Group sẽ bắt đầu đi vào sản xuất mẫu xe ga Vespa Elettrica chạy điện từ tháng 9/2018 – mẫu xe tay ga biểu tượng phiên bản động cơ điện được mong đợi nhất này sẽ được sản xuất tại nhà máy Pontedera, thành phố Pisa, nước Ý – nơi đã từng cho ra đời mẫu xe Vespa đầu tiên mùa xuân năm 1946.

Vespa điện là bước đầu tiên của Piaggio Group trong chiến lược đa dạng các giải pháp kết nối và tương tác giữa xe và người điều khiển. Trong tương lai gần, Vespa điện cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng với những công nghệ tiên tiến như sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tương tác với con người.

Về nghoại hình, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy thiết kế của xe điện Vespa Elettrica không khác biệt so với các mẫu xe Vespa khác trong gia đình scooter nhà Piaggio. Phần đầu là cụm đèn pha lớn dạng tròn cổ điến, đèn xi-nhan tách biệt gắn trên yếm đối xứng hai bên, mặt nạ phía trước còn xuất hiện với các lỗ thông hơi lớn.

Đồng hồ hiển thị của xe là một màn hình TFT màu 4.3 inch hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật về tốc độ, quãng đường, mức pin... Ở phía sau, yên xe mở rộng với thân xe mang hình dáng giọt nước bắt mắt. Cụm đèn hậu dạng LED cùng cặp đèn báo rẽ bố trí kiểu ngang hàng.

Về kĩ thuật, Elettrica có hành trình khoảng 100km cho mỗi lần sạc, với hiệu năng được tuyên bố là tốt hơn xe động cơ 50 phân khối. Để sạc đầy, người dùng sẽ phải cắm điện trong vòng 4 tiếng. Pin của xe có tuổi thọ vào khoảng 1.000 lần sạc (tương đương khoảng 10 năm sử dụng) trước khi tụt xuống còn 80% dung lượng.

Vespa hiện không tiết lộ thông tin gì về tốc độ tối đa của chiếc xe ga Elettrica mới này, tuy nhiên hãng cho biết xe sẽ có chế độ chạy tiết kiệm điện (giới hạn tốc độ chỉ 30 km/giờ) nhằm tận dụng tối đa dung lượng pin.

Ngoài ra nối tiếp sau đó, hãng xe máy Ý đang lên kế hoạch về việc cho ra mắt một phiên bản hybrid chạy xăng kết hợp một động cơ điện được gọi là Elettrica X, với phạm vi quảng đường di chuyển lên tới 124 dặm (200 km).

Theo lộ trình sản xuất được tiết lộ, Vespa Elettrica sẽ bắt đầu xuất xưởng từ tháng 9 và bán ra tại châu Âu từ tháng 10 tới. Trong khi đó, người dùng tại Mỹ và châu Á sẽ phải chờ tới đầu năm 2019. Tuy tập đoàn mẹ Piaggio vẫn rất kín tiếng về mức giá bán của chiếc xe điện này, nhưng dự kiến mức giá sẽ ngang với một số mẫu xe cao cấp hiện nay của Vespa.

Video: Xe máy điện Vespa Elettrica chạy 100km/1 lần xạc.

Nguyễn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-may-dien-vespa-elettrica-chay-100km1-lan-xac-1106744.html