Xe máy cũ, muốn dán tem màu mới được không?

Xe máy của tôi là xe Sirius màu xanh đen.

Hình minh họa

Hình minh họa

Hỏi: Xe máy của tôi là xe Sirius màu xanh đen. Vì sử dụng đã lâu nên tem dán bị bong nên tôi dán tem thành màu trắng đen thì có vi phạm gì không?

Nguyễn Văn Thiện
(Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Thông tư số 15 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, trường hợp chủ phương tiện muốn thay đổi màu sơn phải đến cơ quan công an khai báo, xin thay đổi màu sơn và khi được phép của cơ quan công an chủ phương tiện mới được thay đổi màu sơn xe.

Còn tại các nhà máy, khi xuất xưởng xe máy đều ghi rõ mã màu đối với từng loại xe như: Xanh tím, xanh đen, xanh trắng... và khi chủ phương tiện đến làm thủ tục đăng kí lấy biển số, CSGT sẽ ghi rõ vào trong đăng kí xe tương ứng với bảng màu của nhà sản xuất.

Với trường hợp của bạn, xe máy Sirius màu xanh đen và do tem rách nên bạn đi dán lại tem. Tuy nhiên, sau khi dán lại thì màu sơn đã thay đổi thành trắng đen. Do vậy, bạn đã tự ý thay đổi màu sơn của xe chứ không phải chỉ là dán lại tem bị rách. Vì vậy, khi bạn điều khiển xe máy lưu thông ra đường, nếu CSGT kiểm tra phát hiện sẽ lập biên bản xử lý.

Nếu bạn muốn thay đổi màu sơn xe máy của mình phải đến cơ quan công an nơi bạn đăng kí xe để làm thủ tục xin thay đổi màu sơn xe.

Đội phó Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đại úy Nguyễn Việt Tiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xe-may-cu-muon-dan-tem-mau-moi-duoc-khong-d267107.html