Xe máy chở 4 lao xuống sông, 2 người tử vong

Sáng 13-8, thông tin từ Công an huyện Nga Sơn cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực cầu Yên Hải (xã Nga Yên) khi xe máy chở 4 người đã lao xuống sông Hưng Long khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Các lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 12-8, Công an xã Nga Yên nhận được tin báo tại cầu Yên Hải (thuộc xã Nga Yên) xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người đi trên 1 xe máy lao xuống sông Hưng Long mất tích. Theo thông tin cung cấp từ một số người dân chứng kiến sự việc, xe máy chở 4 người trong lứa tuổi thanh thiếu niên khi đi đến khúc cua qua cầu Yên Hải do trời tối, không quen đường nên đã lao thẳng xuống sông Hưng Long.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân sống gần khu vực trên đã tới giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời báo cho các cơ quan chức năng. Đến khoảng 20h30, Công an huyện Nga Sơn, lực lượng cứu hộ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa cùng hàng chục người dân, thợ lặn đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. Hai trong số 4 nạn nhân đã may mắn bơi đươc vào bờ trong tình trạng hoảng loạn.

Sau 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm được 2 nạn nhân còn lại và xác định đã tử vong. Nạn nhân tử vong thứ nhất được xác định là em Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 2004, trú tại thôn Văn Đức, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn). Nạn nhân tử vong thứ 2 là nam thanh niên điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính, trú tại tỉnh Nam Định). 2 thanh niên còn lại bị thương nhẹ, may mắn bơi vào bờ sống sót gồm 1 người trú tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn và 1 trú tại tại tỉnh Nam Định.

Sáng 13-8, Công an huyện Nga Sơn tiếp tục cử lực lượng tới khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/5dcf97/new-article.aspx