Xe máy chở 3 va phải chó chạy rông, 1 người chết

3 thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 9 thì va phải một con chó chạy ngang đường khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin trên báo Lao Động, ngày 7/5, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 bị thương.

Theo đó, vào 18h45 tối 6/5, 3 thanh niên Hồ Văn Đen (18 tuổi), Hồ Văn Hiếu, Hồ Văn Puôm (cả 3 cùng trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đi trên xe máy BKS 74H1-222.65 theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến Km65+30 (đoạn qua xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) trên Quốc lộ 9, thì xe va chạm với một con chó chạy ngang đường.

3 thanh niên ngã xuống đường sau khi va phải chó chạy rông, 1 người tử vong (ảnh: Lao Động)

3 thanh niên ngã xuống đường sau khi va phải chó chạy rông, 1 người tử vong (ảnh: Lao Động)

Cú va chạm khiến xe máy mất lái, 3 thanh niên bị ngã xuống đường. Nạn nhân Hồ Văn Đen bị thương nặng, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã thiệt mạng.

Trước đó, một vụ việc chết người vì tai nạn giao thông liên quan đến chó thả rông đã được báo chí phản ánh ở Long An. Cụ thể, khoảng 20h ngày 4/5, chị Thúy Hằng (huyện Tân Trụ, Long An) trên đường từ cơ quan về nhà bằng xe máy trên tuyến đường ĐT.833 hướng thị trấn Tân Trụ ra QL1 thì bất ngờ bị một con chó chạy rông trên đường băng ngang qua lao vào đầu xe. Do khoảng cách quá gần và bất ngờ nên chị Hằng đã hoảng hồn không làm chủ được tay lái đã quặt đầu xe, ngã văng ra đường, đầu đập xuống đường tử vong.

Tình trạng chó thả rông gây tai nạn hoặc cắn chết người gần đây trở thành vấn đề nóng bỏng với nhiều vụ việc thương tâm, đau lòng. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định về quản lý vật nuôi ở một số địa phương lại đang bị buông lỏng.

Nhiều người dân không chấp hành các quy định như xích, nhốt, giữ chó trong khuôn viên gia đình; đeo rọ mõm, có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng... Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc hoạt động này cần được siết chặt; phải xử lý nghiêm người nuôi chó thả rông.

Theo báo Hà Nội Mới, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y nêu rõ: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Thậm chí, nếu để chó cắn chết người, chủ nuôi chó còn phải đối diện với hình phạt tù. Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) cho biết, dưới góc độ pháp lý, trong trường hợp để chó cắn người, người chủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên tới 5 năm tù giam.

H.Y

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/xe-may-cho-3-va-phai-cho-chay-rong-1-nguoi-chet-21916.html