Xe lao xuống biển khiến 4 người thiệt mạng: Dư luận trái chiều về nguyên nhân tai nạn

Dư luận đang tranh cãi về nguyên nhân khiến xe Mazda 5 chỗ BKS BKS 30F-171.15 rơi xuống biển và làm 4 người chết

Liên quan tới vụ xe ô tô lao xuống biển ở Hạ Long khiến 4 người thiệt mạng, hiện, dư luận đang tranh cãi về nguyên nhân gây tai nạn.

Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời nổi cơn giông và mưa rất lớn. Khu vực chiếc ô tô gặp nạn đang thi công xây dựng bãi tắm, chỉ có chăng dây cảnh báo giữa đường và biển, không có lan can hay đèn.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) chiều 11/7 cho biết, qua kiểm tra ban đầu, đã xác định tài xế điều khiển ô tô lao xuống biển ở Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 4 người tử vong đã có vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, lái xe có nồng độ cồn ở mức cao, với 0,9mg/lít khí thở và âm tính với chất ma túy.

Về nguyên nhân gây tai nạn, có ý kiến cho rằng do lái xe uống rượu nên không làm chủ được tay lái, nhưng nhiều người cho rằng do công trình thi công không có hàng rào cảnh báo, trong khi lái xe là người nơi khác đến và thời điểm gây tai nạn đúng lúc trời mưa giông lớn.

Hiện trường vụ tai nạn đã được dựng hàng rào

Hiện trường vụ tai nạn đã được dựng hàng rào

Về vụ việc này, ông Nguyễn Công Huy – Giám đốc Ban quản lý dự án TP.Hạ Long, được vị được giao làm chủ đầu tư dự án mở rộng đường bao biển Trần Quốc Nghiễn – cho biết, trong ngày 12/7, sẽ dựng xong hàng rào tôn tại khu vực xe ô tô lao xuống biển đêm 10/7, khiến 4 người chết.

Trong vài ngày tới, sẽ hoàn tất việc dừng hàng rào cảnh báo toàn bộ khu vực đang được thi công, trong đó có cả đoạn bãi tắm đang hình thành mà trước đó đã có một người chết đuối.

Ngoài việc dán phản quang trên toàn bộ hàng rào cảnh báo, sẽ có lắp thêm đèn ở các vị trí để người đi đường dễ nhận biết.

Lực lượng cứu hộ thực hiện trục vớt phương tiện đưa lên bờ (Ảnh: Người Lao Động)

Hiện tại, cơ quan chức năng cũng xác định danh tính lái xe trong vụ tai nạn là anh Trần Tuấn Anh (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu xác định, lúc 21h ngày 10/7 tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh Trần Tuấn Anh điều khiển xe ô tô loại 4 chỗ biển số 30F-171.15 chở 4 người.

Khi xe đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long), thì xe lao sang trái đường hướng ngược lại và lao xuống biển.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, một người đàn ông từ trong xe thoát được ra ngoài tri hô người dân đến cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ninh ngay khi nhận được thông tin cũng có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa 4 nạn nhân còn lại đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, 3 nạn nhân đã thiệt mạng tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/xe-lao-xuong-bien-khien-4-nguoi-thiet-mang-du-luan-trai-chieu-ve-nguyen-nhan-tai-nan-d159147.html