Xẻ khẩu thông nước sông Ngự Hà

Sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài 'Huế, chặn sông rồi để đó', sáng nay (25-6), Ban quản lý dự án xây dựng khu vực thành phố Huế đã cho người đến xẻ đê, rộng khoảng 2m để thông nước sông Ngự Hà (ảnh trên).

NDĐT - Sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài “Huế, chặn sông rồi để đó”, sáng nay (25-6), Ban quản lý dự án xây dựng khu vực thành phố Huế đã cho người đến xẻ đê, rộng khoảng 2m để thông nước sông Ngự Hà (ảnh trên).

Hơn 200 năm trước, triều Nguyễn đã cho đào sông Ngự Hà theo một nhánh sông Hương để thoát nước cho khu vực nội thành; đồng thời, khơi luồng đưa hàng hóa từ cảng Thanh Hà – Bao Vinh lên kinh thành Huế.

Nửa cuối năm 2018, Ban quản lý dự án xây dựng khu vực thành phố Huế cho chặn dòng ở hai cửa Lương Y, Thủy Quan để triển khai dự án Cải thiện hệ thống thoát nước kinh thành Huế, giảm thiểu bồi lắng cho sông Ngự Hà. Đáng nói, sau khi chặn dòng, dự án nói trên đột ngột dừng, khiến sông trở thành chiếc ao tù, ngày càng ô nhiễm.

Ngày 19-6, Nhân Dân điện tử đã có bài phản ánh thực trạng này.

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40646802-xe-khau-thong-nuoc-song-ngu-ha.html