Xe khách vào Nam sau tết đủ chiêu 'qua mặt' CSGT

Qua tổng kiểm tra kiểm soát các phương tiện ô tô đi vào miền Nam sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Nhiều người dân địa phương ra đường vẫy xe khách đi vào miền Nam báo hiệu... có CSGT - Ảnh: Ảnh: Trương Quang Nam

Ngày 12.2, Phòng CSGT Quảng Bình tiếp tục phối hợp Công an H.Lệ Thủy, Sở GTVT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình..., tập trung kiểm soát xe đi vào miền Nam, trong đó tập trung kiểm soát xe chở khách.

Phòng CSGT đã huy động lực lượng, phương tiện thiết bị như camera giám sát, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, máy test ma túy, tuần tra lưu động, kết hợp hóa trang mật phục... Để tiện cho các chủ phương tiện vi phạm, Phòng CSGT tiến hành xử phạt tại chỗ.

Lãnh đạo Phòng CSGT Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm - Ảnh: Trương Quang Nam

Phòng CSGT Quảng Bình đã phát hiện và lập biên bản hơn 140 trường hợp vi phạm, phạt tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng, trong đó có 27 trường hợp nộp phạt tại chỗ với số tiền gần 40 triệu đồng.

Theo thống kê của lực lượng CSGT, các phương tiện vi phạm các lỗi chủ yếu như: chạy quá tốc độ quy định (81 trường hợp), chở quá số người quy định (10 trường hợp), đi không đúng phần đường (5 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (8 trường hợp), xuống khách để trốn tránh lực lượng CSGT (2 trường hợp).

Xe khách BS 35B - 010.40 của nhà xe Quê Hương cho khách xuống để lách trạm CSGT, thì bị phát hiện và bị xử lý lỗi chở người quá quy định cho phép - Ảnh: Trương Quang Nam

Xe khách BS 35B - 010.40 lắp thêm gác kê trên tầng 2 cho khách nằm - Ảnh: Trương Quang Nam

Đáng chú ý, cũng như những năm trước, nhiều người dân địa phương tụ tập dọc QL 1 để vẫy báo hiệu cho xe khách về sự chốt chặn của CSGT ở phía sau. Sau đó, họ mồi chài và nhận trung chuyển hành khách qua trạm CSGT cho chủ xe khách. Năm nay, ngoài xe máy, người dân địa phương sử dụng cả ô tô để trung chuyển hành khách với đủ loại chiêu thức hòng "qua mặt" CSGT.

Mặc dù lực lượng CSGT và công an địa phương đã tuần tra lưu động, nhắc nhở và phát hiện xử lý một số trường hợp, nhưng dịch vụ "trung chuyển khách" vẫn ngang nhiên hoạt động.

Người dân địa phương tụ tập ra đường làm dịch vụ báo hiệu, mồi chài chở khách trên các xe khách trung chuyển để né lực lượng CSGT - Ảnh: Trương Quang Nam

Khi bắt được "khách", đội mồi chài lập tức phóng chạy, kể cả không có mũ bảo hiểm cho "khách" - Ảnh: Trương Quang Nam

Một xe khách dừng lại khu vực "dịch vụ" - Ảnh: Trương Quang Nam

Xe 5 chỗ màu trắng lên đường sau khi nhận "khách" từ xe tốc hành - Ảnh: Trương Quang Nam

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT Quảng Bình, cho biết trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để kiểm soát, xử lý nghiêm các xe khách vi phạm nhằm đảo bảo an toàn giao thông.

Trương Quang Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-khach-vao-nam-sau-tet-du-chieu-qua-mat-csgt-1051030.html