Xe khách vẫn vô tư dừng, đậu dưới biển cấm

Bất chấp lệnh cấm, xe khách trên 16 chỗ ngồi vẫn vô tư dừng, đậu trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP HCM) đón, trả khách và xếp dỡ hàng hóa.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM bắt đầu cấm xe khách trên 16 chỗ dừng, đậu trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cây xăng Comeco đến cầu Văn Thánh (quận Bình Thạnh) từ 6 giờ đến 20 giờ, từ ngày 12-11. Tuy nhiên, qua ghi nhận của phóng viên, lệnh cấm dường như không có hiệu lực khi nhiều xe khách lớn vẫn bất chấp, vẫn đón trả khách ngay dưới bảng cấm.

Một xe khách trên 16 chỗ ngồi vô tư trả khách ở đoạn đường cấm dừng, đậu chiều 14-11

Chiều 14-11, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều xe khách trên 16 chỗ vẫn vô tư dừng, đậu để đón trả khách. Do khu vực này có mật độ xe lưu thông đông nên mỗi khi các xe khách dừng, đậu lại gây ra cảnh ùn ứ cục bộ. Chưa kể, một số xe còn nghênh ngang dừng giữa đường để xếp dỡ hàng hóa, gây cảnh bát nháo và mất trật tự an toàn giao thông.

Vô tư dừng, đậu dưới bảng cấm để đón trả khách và xếp dỡ hàng hóa (Ảnh chụp chiều 13-11)

Trước đó, ngày 13-11, phóng viên cũng ghi nhận có hàng chục xe khách lớn dừng, đậu ngay dưới bảng thông tin và vô tư đón trả khách. Thậm chí, có lúc các xe khách còn xếp thành hàng dài khiến nhiều xe phía sau bị ùn lại, bóp còi inh ỏi để tìm đường lưu thông.

Các xe xếp thành hàng để đón, trả khách (Ảnh chụp chiều 13-11)

Theo tìm hiểu, tại khu vực này có văn phòng của một nhà xe và nhiều hành khách được tập kết đến đây để lên xe đi về tỉnh Đồng Nai

Theo tìm hiểu, tại khu vực trên có văn phòng của một nhà xe và nhiều hành khách được tập kết đến đây để lên xe đi về tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, ghi nhận trong 2 ngày bắt đầu áp dụng lệnh cấm, nhiều thời điểm phóng viên không thấy có lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý.

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xe-khach-van-vo-tu-dung-dau-duoi-bien-cam-201611141821249.htm