Xe khách vận chuyển gần 1 tấn gỗ quý, che đậy tinh vi

Thời điểm lực lượng CSGT Hà Tĩnh kiểm tra, tài xế xe khách BKS 81B - 007.89 không xuất trình được giấy tờ của gần 1 tấn gỗ trắc.

Số gỗ trắc được cất gói rất tinh vi

Sáng 26/12, Trung tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL1A, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô khách vận chuyển gần 1 tấn gỗ trắc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h15 ngày 26/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 497 + 700, QL1 (thuộc địa phận thị trấn Can Lộc, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ôtô khách BKS 81B - 007.89 chạy hướng từ Nam ra Bắc, do tài xế Đào Duy Cường (SN 1975, trú xã Sông An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong thùng hàng xe khách này có 17 cột và 24 thanh gỗ trắc (thuộc nhóm I, nhóm gỗ quý hiếm) với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Các cột và thanh gỗ này được quấn lại bằng các bao bì, che đậy rất tinh vi.

Lực lượng CSGT làm việc với Nguyễn Văn Bảo

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Tài xế Đào Duy Cường cho biết, số gỗ trắc nói trên được thuê vận chuyển từ Gia Lai ra Hà Nội với giá 500 nghìn đồng/tạ.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng Công an xác định được chủ của trong số gỗ trắc nói trên là Nguyễn Văn Bảo (SN 1967, trú thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Bước đầu Nguyễn Văn Bảo khai nhận mình là chủ của 17 cột gỗ trắc trên, được mua ở địa bàn Gia Lai, số còn lại không biết của ai.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xe-khach-van-chuyen-gan-1-tan-go-quy-che-day-tinh-vi-d490423.html