Xe khách vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện hàng chục cá thể động vật hoang dã được cất giấu trên xe khách gồm: 19 con dúi, 1 kỳ đà,1 rắn hổ đất; 3 cầy hương, 1 chồn hương.

Lúc 8h30 ngày 28-4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh phát hiện xe khách 25 chỗ ngồi BKS 93B-000.41 do tài xế Huỳnh Ngô Tự (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển, chạy trên tuyến Quốc lộ 13 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe khiểm tra.

Cơ quan Công an phát hiện hàng chục cá thể động vật hoang dã được cất giấu trên xe khách.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện hàng chục cá thể động vật hoang dã được cất giấu trên xe khách gồm: 19 con dúi, 1 kỳ đà,1 rắn hổ đất; 3 cầy hương, 1 chồn hương.

Tài xế khai nhận, đã chở thuê động vật hoang dã cho một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ở huyện Bù Đăng. Công an Bình Dương đã lập biên bản đưa phương tiện và toàn bộ số động vật trên chuyển giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác minh chủng loại, tiến hành xử lý theo thẩm quyền.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xe-khach-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-488728/