Xe khách va chạm xe tải trên quốc lộ 20, 1 người chết, 9 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông mới xảy ra trên quốc lộ 20 sáng 2.5 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 20 - Ảnh: ẢNh: CTV

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 15 ngày 2.5 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng (Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Vào thời điểm trên, xe khách BS 49B - 009.59 của nhà xe Phương Hải chạy tuyến Đà Lạt - Bình Phước khi lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn Hồ Nam Sơn, đã va chạm với xe tải BS 49C - 085.41 đang lưu thông hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (30 tuổi, ngụ H.Đa Huoai, Lâm Đồng) tử vong. 9 người khác bị thương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách lật nghiêng khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Thông tin từ bệnh viện, đến 9 giờ cùng ngày (2.5), các nạn nhân đã được phân loại, chuyển về các khoa điều trị, trong đó có 4 người được chuyển qua khoa ngoại thần kinh, 4 người được chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình, 1 người chuyển đến khoa ngoại tổng hợp.

Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn - Ảnh: Gia Bình

Hành khách Trần Văn Hùng (22 tuổi, ngụ H.Cát Tiên, Lâm Đồng) cho biết anh đi trên xe khách Phương Hải để về thăm nhà. Theo anh Hùng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đang cố vượt qua một xe khác chạy cùng chiều thì va chạm với xe tải.

Xe khách bị nạn - Ảnh: CTV

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng Ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, những người bị thương nặng 2 triệu đồng/ người.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn:

1. Phạm Thị Quyên (53 tuổi, quê Hà Nam), bị gãy xương đùi

2. Nguyễn Gia Thuận (21 tuổi, ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng), đa chấn thương

3. Đậu Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, ngụ H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), gãy xưng đùi

4. Nguyễn Thị Khoa (52 tuổi, ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng), gãy xương đùi

5. Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, ngụ H.Cát Tiên, Lâm Đồng), gãy xương đùi, xương cẳng tay

6. Nguyễn Văn Điệp (49 tuổi, ngụ Bình Phước)

7. Nguyễn Văn Đức (41 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, phụ xe tải), chấn thương đầu mặt

8. Trần Văn Hùng (25 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), chấn thương đầu

9. Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), dập lá lách, chấn thương đầu

10. Phạm Thị Hồng Hạnh (30 tuổi, ngụ H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), tử vong trước khi vào bệnh viện.

Lâm Viên

Gia Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-khach-va-cham-xe-tai-tren-quoc-lo-20-1-nguoi-chet-9-nguoi-bi-thuong-958451.html