Xe khách va chạm với xe tải, 3 người tử vong: Danh tính nạn nhân

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông 3 người chết ở Bình Dương, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông 3 người chết ở Bình Dương, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Danh tính 3 nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là Phạm Bắc Nam (33 tuổi, tài xế), Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân (41 tuổi, cùng ngụ tại Bình Dương) và 1 phụ xe tên Tâm.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, bước đầu cơ quan công an xác định do xe ô tô tải 61C-339.61 đi không đúng phần đường gây tai nạn, và xe khách 47B -010.49 đi không đúng làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết tại Bình Dương. Ảnh: Dân Việt

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết tại Bình Dương. Ảnh: Dân Việt

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 6/2, trên đường ĐT 741, đoạn qua phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe khách loại 50 chỗ biển 47B – 010.49 do Trần Thanh Huy (SN 1980) điều khiển chở 32 khách lưu thông hướng huyện Phú Giáo đi TX Bến Cát.

Khi đến đoạn khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa thì xảy ra tai nạn với xe tải biển 61C – 33961 do Phạm Bắc Nam (SN 1987) điều khiển. Sau khi đâm trúng xe tải, chiếc xe khách lao vào bên đường, tông sập một phần nhà người dân.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải bị bẹp dúm, chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Bắc Nam tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân và phụ xe tải tên Tâm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp xử lý vụ tai nạn.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-khach-va-cham-voi-xe-tai-3-nguoi-tu-vong-danh-tinh-nan-nhan-a310587.html