Xe khách ủi bay hàng chục mét dải phân cách, hành khách phá cửa thoát thân

Chiếc xe khách bất ngờ mất lái tông nát hơn 15m dải phân cách, tông gãy 2 cột điện cao áp, khiến hành khách trên xe phải phá cửa thoát thân.

Vào khoảng 11h ngày 12/7, tại Km1866+130, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe khách gây ra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách Limousine BKS: 47B-024.34 (chưa rõ danh tính tài xế, của nhà xe Tiến Oanh) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk – Đắk Nông.

Khi chiếc xe chạy qua địa điểm trên, bất ngờ mất lái tông nát hơn 15m dải phân cách. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, tông gẫy 2 cột điện cao áp và chỉ dừng lại khi tông tiếp vào dải phân cách bê tông.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến đầu xe bể nát, 16 hành khách đi trên xe hoảng loạn, phá cửa chui ra ngoài. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tài xế, phụ xe và hành khách trên xe chỉ bị một phen hốt hoảng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xe-khach-ui-bay-hang-chuc-met-dai-phan-cach-hanh-khach-pha-cua-thoat-than-a441560.html