Xe khách tự lật trên đèo Thung Khe, 2 người tử vong

Xe khách lưu thông trên QL6 hướng Sơn La – Hà Nội đã tự lật trên đèo Thung Khe khiến 2 người chết, 10 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu vụ tai nạn xe khách lật nghiêm, vào hồi 1h20 sáng 22/11, tại km 118+500 QL6 (địa phận xóm Tâm Bát, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) xảy ra vụ TNGT tự gây.

 Hiện trường vụ xe khách bị lật.

Hiện trường vụ xe khách bị lật.

Thời điểm đó, xe ô tô khách giường nằm 38 chỗ biển kiểm soát 20B-009.11 chở 35 hành khách do tài xế Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển chạy hướng Sơn La – Hà Nội. Khi tới địa phận đèo Thung Khe đã đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường, sau đó tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường theo hướng Sơn La - Hà Nội và lật nghiêng bên trái.

Hai người tử vong do vụ lật xe khách, 10 người khác bị thương.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 2 người chết và 10 người trên xe bị thương. Xe ô tô khách bị hư hỏng.

Danh tính hai người tử vong được xác định là anh Lường Văn Mai (SN 1968, trú tại bản Pá Phang 2, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (SN 1991, trú tại bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La).

Vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ…

Mời độc giả xem thêm video Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó!

Nguồn: THĐT

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xe-khach-tu-lat-tren-deo-thung-khe-2-nguoi-tu-vong-1464270.html