Xe khách tông vào nhà dân khiến 37 người nhập viện chạy tốc độ bao nhiêu?

Liên quan đến vụ xe khách tông vào nhà dân khiến hàng chục người phải nhập viện cấp cứu, cơ quan công an đã xác định tốc độ lưu thông và tiến hành kiểm tra việc tài xế này có dương tính với ma túy hay không.

Hiện trường vụ tai nạn.Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường vụ tai nạn.Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, khoảng 6h sáng nay ngày 14/2 trên QL 1, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xảy ra một vụ lật xe khách khiến hàng chục người nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm này, xe khách giường nằm mang biển số Thái Bình (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng Bắc - Nam, đến khu vực thôn Cát Lợi (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bất ngờ mất lái tông vào nhà người dân.

Thông tin trên báo Giao Thông, tốc độ xe khách trên vào thời điểm này là 73km/h. Hơn 30 giây sau (6h14’33), xe đạt tốc độ 84km/h, trong khi tốc độ cho phép của đoạn đường là 80km/h.

Xe khách duy trì mức quá tốc độ này trong khoảng 11 giây trước khi trở về tốc độ 80km/h tại thời điểm 6h15’03. Chỉ trong vòng 10 giây kế tiếp, xe đột ngột giảm tốc về tốc độ 67km/h. Giảm mạnh thêm 30km/h nữa chỉ trong vòng 3 giây, đạt tốc độ 37km/h ở thời điểm 6h15’14. Xe dừng hẳn chỉ 1 giây sau đó.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, Đại diện Cục Đăng kiểm VN cũng thông tin, chiếc xe có kiểu loại THACO - KB120SF, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, được thiết kế với 2 chỗ ngồi (kể cả người lái) và 40 chỗ nằm. Chủ xe theo giấy đăng ký là Phạm Thị Vương, trú tại tổ 9, thị trấn Đông Hưng, Thái Bình. Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 26/9/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01S Thái Bình và có hiệu lực đến hết ngày 25/3/2019.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan chức năng đang kiểm tra xem xe trên còn thời hạn đăng kiểm hay không, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Ngoài ra, Cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển xe là Đào Ngọc Thắng (50 tuổi, quê Thái Bình) và tiến hành kiểm tra việc tài xế này có dương tính với ma túy hay không.

Theo nguồn tin của Tuổi trẻ, tài xế xe khách bị thương nặng, gãy chân và đang được cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị nổ lốp dẫn đến mất lái.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, Nha Trang, bệnh viện đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương cấp cứu nạn nhân một cách tốt nhất.

Theo vị trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ban đầu, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 35 nạn nhân và ngay sau đó tiếp tục tiếp nhận thêm 2 nạn nhân, nâng tổng số lên 37 ca. Trong đó có 4 ca phẫu thuật, 5 ca điều trị nội trú và số còn lại đang được cấp cứu, theo dõi. Hiện tại, đã có 8 ca được ra viện.

Xem thêm: Cô giáo phủ nhận việc cho học sinh tát bạn 50 cái

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xe-khach-tong-vao-nha-dan-khien-37-nguoi-nhap-vien-chay-toc-do-bao-nhieu-61015-3.html