Xe khách tông ngang rồi kéo lê xe máy gần 50m, một người chết tại chỗ

Sau khi bị tông mạnh, ông Thuận văng xuống đường chết tại chỗ, còn xe máy của ông bị xe khách cuốn vào gầm kéo lê gần 50m mới dừng lại.

Tối 18/3, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) khiến một người đàn ông chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h40, xe máy mang biển số 36L-0... do ông Lộc Văn Thuận (53 tuổi, quê Lạng Sơn) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc. Khi vừa băng ra quốc lộ 1, đoạn trước giáo xứ Hà Nội (P.Tân Biên, TP Biên Hòa) thì bị xe khách mang biển số 79B-021... đi tuyến Nha Trang - Sài Gòn tông thẳng vào hông xe.

Cú tông mạnh khiến ông Thuận bị hất văng xuống đường tử vong tại chỗ. Còn xe máy bị xe khách cuốn vào gầm, kéo lê gần 50m mới dừng lại.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: A LỘC

Tối 18-3, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe máy xảy ra tại quốc lộ 1, đoạn qua TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) khiến một người đàn ông bị cán chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h40, xe máy mang biển số 36L-0... do ông Lộc Văn Thuận (53 tuổi, quê Lạng Sơn) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc. Khi vừa băng ra quốc lộ 1, đoạn trước giáo xứ Hà Nội (P.Tân Biên, TP Biên Hòa) thì bị xe khách mang biển số 79B-021.. đi tuyến Nha Trang – Sài Gòn tông thẳng vào hông xe.

Cú tông mạnh khiến ông Thuận bị hất văng xuống đường tử vong tại chỗ. Còn xe máy bị xe khách cuốn vào gầm, kéo lê gần 50m mới dừng lại.

Tại hiện trường, xe máy dính chặt vào bánh trước xe khách, phía sau là hàng loạt mảnh nhựa vỡ vụn kéo dài hàng chục mét. Thi thể nạn nhân nằm ở lòng đường chiều ngược lại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực. Đồng thời tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 0h30 ngày 19/3, hiện trường cơ bản được giải tỏa, giao thông qua khu vực nhanh chóng ổn định trở lại.

Theo A.Lộc (Tuổi Trẻ)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xe-khach-tong-ngang-roi-keo-le-xe-may-gan-50m-mot-nguoi-chet-tai-cho-20190319100653854.htm