Xe khách tông chết 2 cháu bé tại Bình Dương: Chủ tịch yêu cầu làm rõ

Vụ TNGT khiến hai con gái của chị Chung tử vong, bản thân chị thương tật 53% nhưng cơ quan chức năng trả lời không khởi tố hình sự vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông, xe khách tông chết 2 cháu bé tại Bình Dương, nhưng công an thị xã Dĩ An không khởi tố. Chiều 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho hay, sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, Tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh Bình Dương kết hợp với Công an thị xã Dĩ An kiểm tra lại hồ sơ của vụ việc, sau đó có báo cáo cụ thể với UBND tỉnh.

Ngày 23/11, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã nhận toàn bộ hồ sơ liên quan về việc không khởi tố vụ án tai nạn giao thông làm chết 2 cháu nhỏ từ cấp dưới.

Chị Chung- người mẹ đau đơn khi một lúc mất hai đưa con. Ảnh: VH.

Việc Công an TX Dĩ An và VKSND TX Dĩ An trả lời đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân chị Lê Thị Kim Chung khiến dư luận bức xúc. Trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hai con gái của chị Chung tử vong, bản thân chị bị thương tật 53% nhưng cơ quan chức năng trả lời không khởi tố hình sự vụ việc.

Kết luận của Công an TX Dĩ An và VKSND TX Dĩ An cho rằng hành vi điều khiển xe ô tô khách mang biển số 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do xe bị sự cố an toàn kỹ thuật (mất phanh) nên dẫn tới tai nạn. Tài xế Nguyễn Thái Dương không có bằng lái xe ô tô phù hợp với loại phương tiện điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Trước đó, chiều 13/2, chị Lê Thị Kim Chung (ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) chở hai con gái (sinh năm 2007 và 2015) bằng xe máy, dừng đèn đỏ tại đường Cây Da nối dài giao với đường Mỹ Phước-Tân Vạn. Chị và hai con gái đang dừng đèn đỏ thì bị xe khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Thái Dương (ngụ Hậu Giang) điều khiển tông vào khiến hai con gái chết tại chỗ. Riêng chị Chung và một người khác bị thương nặng, tỉ lệ thương tật 53%.

Mai Đỉnh(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/xe-khach-tong-chet-2-chau-be-tai-binh-duong-chu-tich-yeu-cau-lam-ro-234936.html