Xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân, 23 người gặp nạn

Đến 14h30 ngày 8/1, những người bị thương do vụ xe ô tô khách rơi xuống vực ở Bắc Hải Vân (đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế) đã được xe cứu hộ của hầm đường bộ Hải Vân và cơ quan chức năng Đà Nẵng chở đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Liên Chiểu và Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách mang BKS 51B - 229.30 do tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, quê ở Sóc Trăng) điều khiển, chạy theo hướng Nam Bắc, khi đến km 898 + 200, bị lao xuống vực khi ôm cua đoạn dốc đèo Bắc Hải Vân.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trên xe chở 23 giáo viên, sinh viên một Trường Cao đẳng ở Kiên Giang. Đa số các nạn nhân bị thương được chuyển vào cấp cứu tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Xe cứu thương đến hiện trường ứng cứu nạn nhân

Hiện, lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng đang phối hợp triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn và điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

TTXVN, Báo Thừa Thiên - Huế

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/xe-khach-roi-xuong-vuc-o-deo-hai-van-23-nguoi-gap-nan-post54089.html