Xe khách nối đuôi về bến, ùn tắc cục bộ cửa ngõ Thủ đô sau dịp 30/4

Sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, xe khách từ các tỉnh nối đuôi nhau vào bến, phía cửa ngõ Pháp Vân rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ do lượng phương tiện đổ đồn cùng một thời điểm.

Người dân đi xe khách bị nhồi nhét và hét giá vé cũng như không đảm bảo giãn cách ghế ngồi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Người dân đi xe khách bị nhồi nhét và hét giá vé cũng như không đảm bảo giãn cách ghế ngồi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khách vội vàng lấy đồ đạc mang từ quê lên sau dip nghỉ lễ 30/4. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Rất đông hành khách ngồi đợi tại điểm nhà chờ buýt. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tần suất xe buýt cũng được giới hạn hoạt động và chỉ được chở không quá trên xe không chở quá 20 người và không vượt quá 50% sức chứa. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đội xe ôm trong bến chèo kéo hành khách. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Phía bên ngoài, hàng dài taxi xếp hàng chờ đón khách. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đường Ngọc Hồi trước của bến xe Nước Ngầm ken cứng ôtô và xe máy từ ngoại tỉnh đổ về Thủ đô. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ùn tắc cục bộ tại nút giao Pháp Vân với đường dẫn lên vành đai 3. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xe-khach-noi-duoi-ve-ben-un-tac-cuc-bo-cua-ngo-thu-do-sau-dip-304/638089.vnp