Xe khách mất lái lao thẳng xuống đèo Lò So làm 3 người tử nạn

Vụ tai nạn thảm khốc hồi 2h15' sáng ngày 16/6 tại đèo Lò So khiến ít nhất 3 người tử vong và hàng chục người bị thượng nặng.

Sáng ngày 16/6, Trung tá Nguyễn Xuân Hướng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum cho biết, vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 16-6, xe khách mang BKS 34B 002.69 của nhà xe Đức Chính chạy từ Hải Dương đi Binh Phước khi đến KM 1430+700 đoạn qua xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum thì bất ngờ lao vào lan can bảo vệ đường rồi rơi xuống vực sâu. Hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương nặng.

Ngay sau nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn địa phương tức tốc huy động mọi lực lượng gồm công an, y tế, dân quân, quân sự lên ứng cứu. Tất cả những người bị nạn đã được giải cứu ra khỏi xe và được lực lượng y tế tại chỗ sơ cứu trước khi đưa về Trung tâm y tế huyện.

Hàng chục mét lan can đường bị xe tông văng rơi rụng

Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 44 người. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 18 người bị thương. Trong đó có 3 ca nặng đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị. Lực lượng chức năng huyện vẫn đang tích cực cứu chữa người bị nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục mét lan can đường bị xe ủi phăng, gẫy rụng khắp nơi. Bên dưới vực sâu, chiếc xe khách của nhà xe Đức Chính nằm bẹp dúm sát mép suối nước đang chảy rất lớn. Một cảnh tượng rùng rợn.

Chiếc xe khách nằm bẹp dúm tại mép suối dưới vực sâu

Anh A Nĩa, Công an xã Đăk Pét, cho biết theo sự điều động của lãnh đạo xã Đăk Pét, anh có mặt tại hiện trường từ khoảng 4 giờ cùng ngày. Để cứu các nạn nhân, lực lượng công an xã, bộ đội, công an H.Đăk Glei, Công an tỉnh Kon Tum, đội ngũ y tế phải đi đường vòng hàng trăm mét mới tiếp cận được hiện trường. Trong khi đó, trời tối đen, mưa phùn lạnh buốt, nên rất khó khăn để đưa nạn nhân lên mặt đường cách đó chừng 30m.

Tại hiện trường, ngành chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm để điều tra. Vụ tai nạn diễn ra ngay khúc cua trước khi rơi xuống vực sâu khoảng 37m. Phía dưới vực sâu là con suối, nước chảy siết.

Huy động lực lượng cứu chữa nạn nhân bị thương

Danh tính 3 người chết gồm: Vũ Chung Đức, 10 tuổi (Nho Quan, Ninh Bình); Nguyễn Thị Nhan (67 tuổi, Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng); Đoàn Minh Đức, 10 tuổi (Đức Liên, Bù Đăng, Bình Phước).

Những hành khách bị thương được đưa vào sơ cấp cứu ban đầu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Glei:

1. Dương Thị Huyền, 14 tuổi, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương (chấn thương phần mềm)

2. Nguyễn Khắc Thiên 5 tuổi, Chơn Thành, Bình Phước (gãy hở độ 3 cẳng tay trái)

3. Nguyễn Khắc Thược, 61 tuổi, Minh Vương, Bù Đăng, Bình Phước

4. Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, 4 tuổi, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

5. Nguyễn Văn Bách, 61 tuổi, Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên (vết thương khuỷu tay trái)

6. Lê Thị La, 58 tuổi, Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước (chấn thương sọ não, chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum)

7. Nguyễn Đăng Tuấn, 14 tuổi, Đức Liêm, Bù Đăng, Bình Phước (chấn thương sọ não (chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum).

8. Phạm Văn Quýnh, 56 tuổi, Anh Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng (chấn thương vùng vai phải, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum)

9. Nguyễn Đình Vỹ, 12 tuổi, Cao Nhân, Hải Phòng, (chấn thương vùng đầu, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum)

10. Nguyễn Thị Biên, 59 tuổi, Lộc Phú, Lộc Ninh, Bình Phước (chấn thường vùng đầu, mặt, cột sống, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum)

11. Mạc Thị Lan, 60 tuổi, Minh Hương, Bù Đăng, Bình Phước (vết thương phần mềm cằm, gãy xương sườn, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum)

12. Nghiêm Viết Chính, 59 tuổi, Bình An, Hải Dương (chấn thương ngực, bụng)

13. Nguyễn Thị Muội, 52 tuổi, thị trấn Khoai Châu, Hưng Yên (chấn thương ngực, bụng)

14. Nguyễn Khắc Kiên, 36 tuổi, Bù Đăng, Bình Phước (chấn thương sọ não)

15. Trần Thanh Cảnh, 37 tuổi, thị trấn Khoái Châu, Hưng Yên (vết thương bàn tay, gãy xương đoàn trái)

16. Nguyễn Minh Tưởng, 38 tuổi, thị Trấn Khoái châu, Hưng Yên (vết thương phức tạp, đứt gân)

17. Vũ Văn Quyền, 55 tuổi, Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương (chấn thương phần mềm vùng lưng)

18. Nguyễn Như Thư, 71 tuổi, Phú Hòa, Bình Kiều, Hưng Yên (chấn thương bụng kín, vùng đầu)

19. Vũ Văn Linh, 30 tuổi, Đồng Xoài, Bình Phước (vết thương phần mềm vùng đầu)

20. Nguyễn Thị Hảo, 27 tuổi, Đồng Xoài, Bình Phước (chấn thương phần mềm)

21. Nguyễn Thị Đào, 14 tuổi, Đồng xoài, Bình Phước (vết thương gót chân phải)

22. Phạm Văn Cương, 39 tuổi, Bù Đăng, Bình Phước (đa chấn thương vùng đầu ngực, cánh tay)

23. Nguyễn Thị Ánh, 31 tuổi, An Bình, Phú Giáo, Bình Phước (vết thương phần mềm cẳng chân phải)

24. Trần Thị Bình, 39 tuổi, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

25. Trần Khắc Vinh, 16 tuổi, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước

26. Trần Khắc Quang, 11 tuổi, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước

27. Nguyễn Thị Nga, 57 tuổi, Toàn Thắng, Hưng Yên (đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng, chân)

28. Nguyễn Thị Vân Anh, 20 tuổi, Bù Đăng, Bình Phước

29. Nguyễn Đình Hướng, 37 tuổi, Cao nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng

30. Đào Xuân Khánh, 37 tuổi, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước

31. Đào Thị Thùy Trang, 11 tuổi, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước (chấn thương phần mềm hông trái)

32. Phạm Thị Dịnh, 36 tuổi, Bù Đăng, Bình Phước (chấn thương vùng mặt phải)

33. Vũ Trung Thiện, 40 tuổi, Xuân Long, Nho Quan, Ninh Bình

Ngoài ra, một bé trai, khoảng 6 tuổi, bị chấn thương phần mềm vùng đầu mặt, chuyển Bệnh viện tỉnh Kon Tum).

Trong diễn biến liên quan, Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, CA Kon Tum) - đại tá Lê Đình Toàn nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế chủ quan, lạ đường hoặc để số lớn.

“Đèo Lò Xo với sự “nổi tiếng” là cung đường báo động tai nạn, đáng lẽ tài xế khi đến đây phải dồn về số (1, 2) để hãm tốc độ. Nếu chủ quan, lạ đường, để số lớn (3, 4), đến lúc tốc độ cao, phanh không được, xe bị lùa thì rất dễ gây tai nạn”, đại tá Toàn phân tích.

Trưởng phòng PC67, CA Kon Tum nói, về nguyên lý, phải dồn về số nhỏ ngay trên đỉnh đèo. Lên số nào thì phải xuống số đó. Xuống đèo, phải đi số nhỏ để kìm tốc độ, hỗ trợ cho hệ thống phanh. Đi số lớn, hệ thống phanh không có hiệu lực

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/xe-khach-mat-lai-lao-thang-xuong-deo-lo-so-lam-3-nguoi-tu-nan-d61621.html