Xe khách lật làm 2 người chết, 15 người bị thương

5 giờ 15 ngày 12-2, anh Trần Quốc Việt (1978, trú Hòa Khánh Đông, H. Đức Hòa, Long An) điều khiển xe khách BKS 51B-237.06 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan theo hướng Đà Nẵng – Huế, đến địa phận thôn Quan Nam 1 (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thì xe lật nằm ngang đường, làm 2 người chết, 15 người bị thương .

Lãnh đạo UBND TP, CATP chỉ đạo công tác ứng cứu tại hiện trường.

Tại hiện trường, xe khách bị lật nghiêng bên phụ, bít cửa lên xuống xe nên người dân địa phương cùng với các lực lượng chức năng đập phá cửa kính để hành khách thoát ra ngoài và khiêng người bị nạn lên xe cấp cứu. Lực lượng CAH Hòa Vang, CSPCCC TP tổ chức thu gom hành lý, vật dụng rơi vãi, bảo vệ an toàn tài sản cho khách. Đến 7 giờ cùng ngày, mọi công việc cứu hộ, cứu nạn mới hoàn thành và thông tuyến đường. Hành khách Trần Văn Vũ (trú Quảng Bình) cho biết, xe này của HTX Phát Thịnh (H. Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) hợp đồng chở khách từ Sài Gòn về quê ăn Tết. Trên xe toàn là khách quê ở Quảng Bình, Quảng Trị. Theo CAH Hòa Vang, khi tai nạn xảy ra, xe khách BKS 51B-237.06 có 29 người kể cả tài xế và phụ xe. 2 nạn nhân chết tại chỗ là anh Lê Quang Tài (1994, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình), chị Trần Thị Ly Ly (1995, trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị), còn 15 hành khách bị thương đang được điều trị tại bệnh viện; trong đó, đa phần bị xây xát nhẹ… Chứng kiến việc khắc phục hậu quả, chúng tôi thán phục trước những nỗ lực cứu người, tận tụy bảo vệ tài sản của lực lượng làm nhiệm vụ, cùng những việc làm tình nghĩa của người dân địa phương.

Xe khách BKS 51B-237.06 bị lật ngang giữa đường.

Có mặt tại hiện trường, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP chỉ đạo công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả, đề nghị CAH Hòa Vang sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân mỗi trường hợp chết 5 triệu đồng. Về phía địa phương, UBND huyện hỗ trợ mỗi trường hợp chết 2 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương bố trí phương tiện đưa số khách còn lại về quê an toàn và hỗ trợ thân nhân đưa người chết về địa phương mai táng.

Lực lượng CA tham gia cứu hộ và bảo vệ tài sản cho khách.

Lực lượng CSPCCC TP phối hợp cứu hộ, đưa xe bị nạn ra khỏi hiện trường.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_179255_xe-khach-lat-lam-2-nguoi-chet-15-nguoi-bi-thuong.aspx