Xe khách lao xuống vực khiến 5 người tử vong: Phút giây kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân

Theo các nạn nhân, sau khi ăn tối xong chiếc xe khách chạy nhanh hơn. Đến rạng sáng chiếc xe rung lắc mạnh, sau tiếng 'rầm' cả xe và người đều rơi xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Chiều 11/7, các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực khiến 5 người tử vong đang được các y, bác sĩ tích cực điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã huy động bác sĩ, phương tiện để cấp cứu cho các nạn nhân. Bên cạnh đó bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn 30 giường bệnh để tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Cũng theo một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, sáng cùng ngày bệnh viện tiếp nhận 35 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Sa Thầy. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh viện đã huy động toàn bộ lực lượng để tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân. Trong đó 4 bệnh nhân với vết thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Riêng 31 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện sức khỏe đã ổn định, không nguy kịch.

Các nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Chưa hết hoàn hồn sau khi tai nạn xảy ra, bà Lương Thị Điệp (SN 1971, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa) nhớ lại: "Sau khi ăn tối xong, xe khách bắt đầu chạy nhanh hơn. Đến khoảng 4 giờ tôi thấy xe rung lắc, rồi nghe tiếng rầm lớn. Lúc này người, đồ đạc bay khắp nơi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi được lực lượng chức năng cõng lên khỏi vực mới biết mình còn sống sót".

Bà Điệp cho hay, 8 người trong gia đình bà gồm 6 lớn và 2 cháu nhỏ đi từ huyện Ngọc Lạc (Thanh Hóa) vào Đắk Lắk dự đám tang bố nuôi. Tuy nhiên, cả nhà chưa thắp được nén nhang tiễn đưa bố về nơi chín suối đã gặp phải tai nạn.

"May mắn, 8 người trong gia đình tôi chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi vết thương lành, chúng tôi bắt xe về Thanh Hóa chứ không qua viếng bố được nữa", bà Điệp nghẹn ngào nói.

Anh Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm chiếc xe lao xuống vực.

Anh Đinh Văn Thiên (SN 1991, Ninh Bình) cho biết, ngày hôm qua (10/7-PV) anh bắt xe khách từ tỉnh Ninh Bình vào Thanh Hóa. Sau đó anh lên xe khách mang BKS 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, trú tại huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa) để vào huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) làm công nhân.

Tuy nhiên, khi xe đi đến huyện Sa Thầy thì bất ngờ lao xuống vực khiến nhiều người thương vong. "Thấy xe rung lắc, lao nhanh tôi cố bám víu vào thành xe. Khi tỉnh lại đau khắp cơ thể. Hành khách trên xe kêu la thảm thiết, cả tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình tôi cũng mới biết vụ việc, nhưng do nhà xa, hoàn cảnh lại khó khăn nên chắc không vào chăm sóc được".

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ rạng sáng ngày 11/7, chiếc xe ô tô BKS 36B-022.32 (loại xe giường nằm 48 chỗ) do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Xe chở theo 40 người (gồm 5 người nhà xe, hành khách có 26 người lớn và 9 trẻ em) chạy từ tỉnh Thanh Hóa đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi xe đi đến Km số 23+900 quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 m khiến 5 người tử vong tại chỗ là: Hà Đức Dũng (SN 2006, Thường Xuân, Thanh Hóa); Trần Minh Tú (SN 1996, TP Thanh Hóa); Lương Thị Niệm (SN 1965, huyện Bá Thước, Thanh Hóa); Hà Thị Uyên (SN 1989, huyện Ea Kar, Đắk Lắk); Hà Thị Huyền Điệp (SN 2013, Thanh Hóa). Còn 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi (sau đó có 4 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hòa Bình yêu cầu Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài.

Theo Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xe-khach-lao-xuong-vuc-khien-5-nguoi-tu-vong-phut-giay-kinh-hoang-qua-loi-ke-cua-nan-nhan-20200711173108532.html