Xe khách lao vào chợ tạm ở miền Tây, 4 người bị thương

Xe khách giường nằm lao vào chợ tự phát ven Quốc lộ 1 cuốn các tiểu thương vào gầm trước khi tông sập một căn nhà.

Chiều 25/11, xe tải chở vật liệu xây dựng chạy trên Quốc lộ 1A, hướng từ Vĩnh Long sang Cần Thơ. Đến đoạn thuộc xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, xe bất ngờ khựng lại.

Ôtô tải chạy sau phanh gấp, đánh lái sang phải để tránh nhưng bị xe giường nằm chở khoảng 40 khách từ sau lao tới, đâm vào đuôi.

Xe giường nằm mất lái lao vào chợ tự phát ven đường.

Cú tông mạnh khiến xe giường nằm mất lái, lao vào khu chợ tự phát ven đường, cuốn tiểu thương Nguyễn Thị Sáu (62 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Ân (32 tuổi) cùng 3 xe máy vào gầm. Nó chỉ dừng lại khi tông sập căn nhà tạm có bà Phạn Thanh Hữu (chủ nhà) bên trong.

Hành khách hoảng loạn, đập cửa xe thoát ra ngoài. Đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, toàn bộ khung kính phía trước vỡ nát. Tài xế ôtô khách, hai tiểu thương và chủ nhà gặp nạn được đưa đi cấp cứu. Trong đó, bà Sáu nguy kịch.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm đã gây ách tắc giao thông hơn 5 km trên Quốc lộ 1A./.

Theo Cửu Long - Vĩnh Nam/VnExpress

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/xe-khach-lao-vao-cho-tam-o-mien-tay-4-nguoi-bi-thuong-572573.vov