Xe khách giường nằm lật trên quốc lộ, 9 người thương vong

Rạng sáng ngày 20/7, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 9 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Tuấn Kiệt)

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 20/7, chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bỗng lao vào dải phân cách rồi lật nghiêng làm 2 người chết và 7 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, Được biết đây là xe khách giường nằm của nhà xe Hoàng Long xuất bến lúc 19g ngày 19-7 tại TP.HCM để đi Hải Phòng.

Thời điểm vụ tai nạn vừa xảy ra.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 15B-015.71do tài xế Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, ngụ tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn km 1682+550 QL1A qua địa bàn thuộc thôn 2, xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc gặp khúc cua cong vào lúc trời đang mưa nên đã lao vào dải phân cách cứng rồi lật nghiêng.

Tại hiện trường, chiếc xe lật nằm chắn ngang giữa đường, kính xe bể nát và hàng hóa văng xuống đường, một số hành khách cũng bị văng ra khỏi xe rơi xuống đường.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: (Tuấn Kiệt)

Vụ tai nạn đã khiến tài xế Tiến tử vong tại chỗ, 8 hành khách khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong do bị thương quá nặng; đồng thời làm giao thông qua khu vực này bị ùn ứ kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã có mặt phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và hỗ trợ các hành khách bị nạn.

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/xe-khach-giuong-nam-lat-tren-quoc-lo-9-nguoi-thuong-vong-89196.html