Xe khách giường nằm chở 41 người lật nhào giữa đêm

Đêm 16-7 tại km 1395+960 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Vạn Khánh, huyện Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) Chiếc xe khách giường nằm bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng trên mặt đường lộ khiến 11 người bị thương.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân chiều 17-7, Thượng tá Ngô Văn Thảo – Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến chiều cùng ngày có 11 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Một trong số 11 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh : TNO

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30’ đêm 16-7 tại km 1395+960 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Vạn Khánh, huyện Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh. Xe tô tô khách giường nằm mang BKS 77B-010.40 của Công ty TNHH MTV Tiến Thành do ông Phan Thành Mua (33 tuổi) trú ở tổ 24, khu vực 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn điều khiển hành trình Bình Định – TP Hồ Chí Minh.

Khi đến lý trình nêu trên, chiếc xe khách bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng trên mặt đường lộ. Không có trường hợp nào tử vong, nhưng 11 người trên xe này bị thương được đưa vào Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu, sau đó chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trong số 41 người trên xe ô tô khách BKS 77B-010.40 tại thời điểm xảy ra tai nạn, có 2 tài xế, 1 phụ xe và 38 hành khách. Hầu hết nạn nhân bị nạn đa chấn thương, trong đó có trường hợp gãy xương đùi, xương đòn và chấn thương vùng đầu.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/lat-xe-khach-giuong-nam-11-nguoi-bi-thuong-449852/