Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cầu Thanh Trì

Xe khách giường nằm đang trên đường về gara để sửa chữa, khi qua cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế may mắn thoát ra ngoài kịp thời.

Xe khách bị lửa thiêu trơ khung sắt - Ảnh Văn Đình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 sáng 12.12, xe khách giường nằm lưu thông trên cầu Thanh Trì, hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, khi đến địa phận phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau xe, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Chỉ ít phút sau, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ chiếc xe, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Hoàng Mai đã điều lực lượng và 2 xe cứu hỏa chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp có mặt, chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Sáng cùng ngày, thiếu tá Lê Hoàng Trọng, Trưởng Công an phường Lĩnh Nam, cho biết vụ cháy khiến các phương tiện lưu thông trên cầu Thanh Trì hướng về trung tâm Hà Nội phải dừng lại 30 phút để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

“Thời điểm gặp nạn, chiếc xe đang trên đường về gara để sửa chữa hỏng hóc nên trên xe không có khách. Tài xế cũng kịp thời thoát ra khỏi ca bin nên may mắn vụ hỏa hoạn không khiến ai bị thương”, ông Trọng nói.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-khach-giuong-nam-chay-tro-khung-tren-cau-thanh-tri-1032590.html