Xe khách giường nằm cháy rụi trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Vụ xe khách giường nằm cháy rụi trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương rạng sáng 1/2 khiến hàng chục hành khách gặp một phen hú vía.

Không có thương vong trong vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ xe khách giường nằm cháy rụi trên cao tốc xảy ra khoảng 2 giờ 45 ngày 1/2.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm BS 69B - 006.24 chở hàng chục hành khách lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn Km31, thuộc địa phận huyện Thủ Thừa, Long An, tài xế phát hiện xe cháy nên lập tức tấp vào làn dừng khẩn cấp. Hành khách trên xe nhanh chóng lấy hành lý chạy khỏi xe.

Xe khách giường nằm bị cháy rụi Ảnh: Lê Lang

Chỉ trong chốc lát, lửa bùng phát mạnh đã thiêu rụi xe giường nằm. May mắn hành khách và tài xế không bị thương. Sau khi xe khách bị cháy rụi, nhà xe đã điều xe khác đến đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã kịp thời có mặt, phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 8 Cục CSGT để điều tiết giao thông và ghi nhận vụ việc.

Đến 8 giờ cùng ngày (1/2), lực lượng cứu hộ đã cẩu xe khách giường nằm bị cháy rụi ra khỏi hiện trường.

Tủ điện năng lượng mặt trời phát cháy trong tầng 2 của căn nhà

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 1/2, tại tầng hai căn nhà của một hộ dân ở ngõ 187, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) khiến giường và các vật dụng trong nhà bị cháy hỏng.

Người dân hốt hoảng khi phát hiện khói, lửa bốc lên nghi ngút từ phòng ngủ tầng hai của căn nhà nên đã điện báo cảnh sát PCCC. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Nghệ An liền chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1 nhanh chóng tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ĐL

Ngay sau đó, các chiến sĩ cảnh sát đã khống chế được đám cháy không để lửa lan rộng sang các nhà xung quanh. Tuy nhiên, giường và nhiều đồ dùng trong nhà đã bị cháy hỏng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân ban đầu của đám cháy được xác định do sự cố hệ thống điện năng lượng mặt trời xuất phát từ tủ điện lắp đặt tại phòng ngủ tầng hai của căn nhà và lan sang các vật dụng xung quanh.

PV (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/xe-khach-giuong-nam-chay-rui-tren-duong-cao-toc-tphcm-trung-luong-post33292.html