Xe khách Điện Biên bị cháy trơ khung trên đèo Pha Đin

Đang trên đường đổ đèo Pha Đin, chiếc xe khách 45 chỗ giường nằm bỗng phát hỏa rồi cháy trơ khung. Do vụ việc xảy ra lúc khuya, trên đèo vắng nên tài xế bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe bạc tỷ.

Vụ việc xảy ra lúc 23h đêm qua 10/4 tại km 322+900 QL6 Hà Nội -Điện Biên.

Xe khách BKS 27B- 000.55 của nhà xe Chiến Mai, thuộc Công ty Long Giang (TP Điện Biên Phủ), do tài xế Đặng Xuân Mạnh, SN 1970, trú tại Tổ 20, phường Tân Thành TP Điện Biên Phủ điều khiển đang từ Hà Nội lên Điện Biên bỗng phát hỏa.

 Chiếc xe bạc tỷ bị cháy trơ khung.

Chiếc xe bạc tỷ bị cháy trơ khung.

Vụ cháy xảy ra khi chiếc xe đang xuống đèo, đường vắng, đêm khuya, tài xế và phụ xe sau khi dùng bình chữa cháy mini trang bị trên xe dập lửa bất thành đã đau xót nhìn ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe bạc tỷ.

"Chiếc xe này vừa đưa xuống Hà Nội sửa chữa, đang trên đường quay lên Điện Biên thì bị cháy. Rất may chiếc xe không chở khách nếu không hậu quả sẽ không lường hết"- Trung tá Nguyễn Minh Đức, Đội trưởng Đội CSGT Tuần Giáo, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, tuy nhiên rất có thể do chập điện - một cán bộ Công an cho biết.

Đại Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/xe-khach-dien-bien-bi-chay-tro-khung-tren-deo-pha-din-67973.html