Xe khách đấu đầu xe tải khiến hai tài xế chết thảm

Vụ va chạm kinh hoàng khiến hai tài xế điều khiển hai phương tiện tử vong, ngoài ra còn có 9 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

 Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tuấn Kiệt)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tuấn Kiệt)

Chiều 17/7, Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe khách giường nằm và xe tải vừa xảy ra trên địa bàn, khiến 2 người tử vong và ít nhất 9 người khác bị thương.

Theo báo cáo trên, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h ngày 16/7 tại Km 1735+600 trên QL1, đoạn qua địa phận thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm của nhà xe Cúc Tư mang BKS: 78B - 00.126 lưu thông trên QL1 hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe tải mang BKS: 79C - 07.941 chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Trần Văn Bộ (SN 1987, trú tại tỉnh Phú Yên, là tài xế xe khách) tử vong tại chỗ; anh Lê Văn Duy (SN 1976, trú tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, là tài xế xe xe tải) tử vong trên đường đi cấp cứu; 9 người khác bị thương; 2 phương tiện hư hỏng nặng; giao thông trên QL1 ùn tắc 2 chiều khoảng 3km.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân bị thương (Ảnh: Xuân Bách)

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cùng với các lực lượng CSGT, TTGT và Công an huyện Hàm Thuận Nam đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu điều tiết giao thông; đồng thời khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng và cứu hộ, đến khoảng 4h ngày 17/7, giao thông trên QL1 qua khu vực trở lại bình thường. Ngay trong sáng 17/7, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ban ATGT đã trao hỗ trợ 8,4 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3,2 triệu đồng đối với các trường hợp đang tiếp tục nằm viện điều trị.

Thông tin từ Bện viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, trong số 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại đây thì có 2 trường hợp bị chấn thương nặng gãy xương, còn lại các nạn nhân chỉ bị chấn thương nhẹ.

Danh tính các nạn nhân bị thương gồm: Lê Gia Huy (SN 2006), Nguyễn Thị Thiện (SN 1981), Phạm Xuân Lộc (SN 1982), cùng trú tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; Nguyễn Lông Việt (SN 1980, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Cao Trận (SN 1978), Nguyễn Thị Ánh (SN 1965), cùng trú tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú yên); Bùi Nhiều (SN 1970), Nguyễn Huyền Trân (SN 1992), cùng trú tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1951, trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xe-khach-dau-dau-xe-tai-khien-hai-tai-xe-chet-tham-348058.html