Xe khách đâm vào chợ, 5 người thương vong ở Gia Lai: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, trong 2 người nhập viện trong vụ tai nạn sáng nay có 1 người vừa không qua khỏi.

Video: Xe khách gây tai nạn khiến 5 người thương vong

Ngày 3/8, một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, nạn nhân trong vụ tai nạn nhập viện vào lúc sáng là bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đã không qua khỏi.

Theo vị này, bà The được đưa đến cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, dập phổi. Bà The không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch và đang được y bác sỹ chăm sóc.

 Hiện trường vụ tai nạn ở Trung tâm chợ Chư Sê.

Hiện trường vụ tai nạn ở Trung tâm chợ Chư Sê.

Cùng ngày, đại diện Ban ATGT tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo huyện Chư Sê đã đến động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn thảm khốc tại chợ Trung tâm thị trấn Chư Sê (Gia Lai) đã có 4 người thiệt mạng. Đa số các nạn nhân trong vụ tai nạn là tiểu thương buôn bán tại chợ này.

Được biết, hàng chục hành khách trên xe trong vụ tai nạn đã được di chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Xe khách gây tai nạn khiến 4 người chết.

Khoảng 6h cùng ngày, tại Km 1634 + 500m, đường Hồ Chí Minh (thuộc thị trấn Chư Sê), một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra làm 5 người thương vong.

Nhân chứng cho biết, tại thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Nhất cầm lái xe khách mang BKS 19B - 00918 của nhà xe Văn Năm, chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Pleiku đi Đắk Lắk.

Đến Km1634 + 500m, tài xế xe khách phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy băng ngang qua đường đột ngột nên đánh tay lái, lao vào khu vực chợ và tông nhiều người đang bán hàng ở đây.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 24 người. Tại hiện trường, xe khách hư hỏng và nhiều vật dụng văng tung tóe khắp mặt đường.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1961), Phạm Văn Thái (SN 1975), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, cùng trú thị trấn Chư Sê, Chư Sê) và bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú thị trấn Chư Sê). Nạn nhân còn lại là bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-khach-dam-vao-cho-5-nguoi-thuong-vong-o-gia-lai-suc-khoe-nan-nhan-gio-ra-sao-d490631.html