Xe khách đâm dải phân khách, bốc cháy ngùn ngụt giữa đường

Chiếc xe đang di chuyển thì đâm vào dải phân cách rồi bốc cháy ngùn ngụt trước khi bị thiêu rụi.

Chiếc xe khách cháy rụi trên QL279.

Chiếc xe khách cháy rụi trên QL279.

Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra vào lúc 4h40 ngày 29/3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS: 29B-161.83 do tài xế Cao Văn Duy (SN 1972, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên QL279 theo hướng từ Hoành Bồ về Cẩm Phả.

Khi xe đi đến Km1+900, đoạn thuộc đường tránh Hoành Bồ thì tài xế cho phương tiện vượt một xe tải cùng chiều. Tuy nhiên, do không quan sát cẩn thận, chiếc xe đã đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường.

Hiện trường nơi chiếc xe bồn bị lật trên Đại lộ Thăng Long.

Cú va chạm mạnh khiến nguồn điện của xe chập và phát lửa, chỉ nửa tiếng sau ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe. Tài xế Duy đã kịp thời thoát ra ngoài. Rất may, vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên chiếc xe 16 chỗ không chở theo hành khách nào.

* Cũng trong ngày 29/3, vào khoảng 10h trên Đại lộ Thăng Long, đoạn Km23 hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc (TP Hà Nội) cũng xảy ra một vụ xe bồn tự gây tai nạn khiến hàng trăm lít dầu diesel tràn ra đường, rất may không có hỏa hoạn xảy ra.

Hàng trăm lít dầu diesel đã bị chảy tràn ra đường.

Thượng úy Phạm Văn Luyến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11 (thuộc Phòng CSGT - CATP Hà Nội) cho biết, chiếc xe bồn mang BKS: 29C-905.46 đang lưu thông trên đường thì bị nổ lốp khiến tài xế không làm chủ được tay lái dẫn tới việc xe bị lật nghiêng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT số 11 đã phối hợp với bên quản lý đường Đại lộ Thăng Long dùng cát để xử lý dầu tràn ra đường, đồng thời tiến hành cẩu chiếc xe gặp nạn đi, tránh gây ảnh hưởng tới giao thông. Đến khoảng 14h cùng ngày, đơn vị đã xử lý xong lượng dầu tràn ra đường, giao thông trở lại bình thường.

Hòa Thắng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xe-khach-dam-dai-phan-khach-roi-boc-chay-ngun-ngut-giua-duong-339629.html