Xe khách chở sinh viên lao xuống đèo Hải Vân, nhiều người thương

Xe khách BKS: 51B- 22930 chở theo 22 sinh viên chạy hướng Đà Nẵng- Huế, khi đến phía Bắc đèo Hải Vân không may xảy ra tai nạn lao xuống vực khiến nhiều người bị thương.

16h20: Một nạn nhân tử vong khi đang trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Chiếc xe gặp tai nạn xuất phát tại Kiên Giang, tối 7-1 đã ở lại nghỉ tại Nha Trang. Sáng sớm 8-1, xe xuất phát từ Nha Trang đi Huế và khi đến địa phận đèo Hải Vân thì gặp nạn.

Hình ảnh chiếc xe khách bị mất lái lao xuống vực đèo Hải Vân.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế và Đà Nẵng đang phối hợp triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn và điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

16h15: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã đến thăm các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thành phố sẽ hỗ trợ nạn nhân bị chết 5 triệu đồng, những người bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng (thứ hai từ trái sang) thăm và hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân tại BV Đà Nẵng

Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng (thứ hai từ trái sang) thăm và hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân tại BV Đà Nẵng

16h00: Chiếc xe gặp nạn được xác định là thuộc đoàn xe chở đoàn sinh viên năm cuối đi thực tế ở các tỉnh miền Trung, dự kiến đến Huế sẽ quay trở lại trong ngày 8-1. Đoàn có tổng cộng 56 người, chia làm hai xe.

Xe gặp nạn là xe đi đầu, trên xe chở 21 sinh viên năm thứ 2 và năm cuối ngành Quản trị dịch vụ - du lịch và lữ hành thuộc Khoa Du lịch, Đại học Kiên Giang.

15h30: Trao đổi với PV, Bác sỹ Lê Đức Nhân – giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ ô tô khách lao xuống đèo Hải Vân.

“Trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện 9 bệnh nhân còn lại đều bị đa chấn thương, bệnh viện đang tập trung cứu chữa. 1 nạn nhân trong số này đang nguy kịch và đang được các bác sỹ phẫu thuật khẩn cấp”, bác sỹ Nhânchia sẻ.

15h00: Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp - TP Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành phong tỏa đường bộ lên đèo Hải Vân, tạm dừng lưu thông xe cộ qua đây sau khi vụ tai nạn xảy ra để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

14h30: Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn đang tích cực thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn xe khách chở sinh viên gặp nạn trên đèo Hải Vân, đoạn thuộc địa bàn huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 8-1, xe khách BKS: 51B- 22930 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chạy hướng Đà Nẵng - Huế chở theo 22 sinh viên trường Đại học Kiên Giang. Khi qua cầu Cây Bàng phía Bắc đèo Hải Vân khoảng 500m thuộc Km 898+200 thì xe này bất ngờ mất lái, tông đổ vào lan can đường rồi lao xuống vực.

Hiện trường vụ xe khách gặp nạn trên đèo Hải Vân.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo vụ TNGT, lực lượng đơn vị đã lập tức đến hiện trường phối hợp với lực lượng cứu hộ để đưa các nạn nhân từ bờ vực lên đường, sau đó chuyển vào Bệnh viện gần nhất cấp cứu.

Các nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi xe khách để chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Sau khi cứu các nạn nhân ra khỏi xe, hiện đã có 6 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Anh Khoa - Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/xe-khach-cho-sinh-vien-lao-xuong-deo-hai-van-nhieu-nguoi-bi-thuong-528243/