Xe khách chở sinh viên, giảng viên lao xuống vực ở Hải Vân: Tài xế khai gì?

Qua lời khai ban đầu, tài xế này cho hay khi xe đang đổ dốc đèo thì bị mất phanh khiến xe lao xuống vực.

Liên quan đến vụ xe khách chở hàng chục sinh viên, giảng viên lao xuống vực Hải Vân khiến nhiều người thương vong vào trưa 8/1, cảnh sát đang làm việc với tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ phường 3 TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) lái xe khách BS 51B - 229.30.

Theo đó, tài xế Minh cho biết, do khi xe đang đổ dốc đèo thì bị mất phanh khiến xe lao xuống vực. Sau đó, dù tài xế này đã cố cho xe tựa vào sườn núi, nhưng không được. Khi đánh lái tránh xe ngược chiều thì đâm vào ta luy và lao xuống vực gây tai nạn.

Hiện lời khai trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ và công bố nguyên nhân khi có kết luận chính thức.

Báo cáo nhanh của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, khoảng 12h30 ngày 8/1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), Minh lái xe khách đi theo hướng Đà Nẵng - Huế. Phụ xe là Ngô Văn Long (21 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vị trí trên, xe rơi xuống vực khoảng 30m. Lúc này, trên xe chở theo 21 người là sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang.

Trong đó có 1 nữ nạn nhân bị đứt lìa cánh tay. Số người bị đa chấn thương khoảng trên 10 người. Tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hiện có 1 trường hợp tử vong là Vũ Thị Thảo, các trường hợp khác đang cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, tài xế và phụ xe bị thương nhẹ, 12 người bị xây xát, 1 người bị đứt lìa cánh tay trái, 2 trường hợp đang ở trong phòng mổ, 2 trường hợp khoa ngoại bỏng, 2 trường hợp đang cấp cứu ở khoa ngoại thần kinh, 1 bó bột chấn thương chỉnh hình, 1 số người bị gãy chân, gãy tay.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-khach-cho-sinh-vien-giang-vien-lao-xuong-vuc-o-hai-van-tai-xe-khai-gi-d451162.html