Xe khách chở sinh viên, giảng viên lao xuống vực ở đèo Hải Vân: Khen thưởng đột xuất đội ngũ y, bác sĩ

UBND TP Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân đã tham gia công tác cấp cứu, điều trị hàng chục nạn nhân trong vụ xe khách chở sinh viên, giảng viên lao xuống vực ở đèo Hải Vân.

Ngày 22/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 8/1 trên đèo Hải Vân.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân là những người trực tiếp tham gia cấp cứu, điều trị tốt cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc.

 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Cụ thể, các tập thể và cá nhân được khen thưởng gồm: Trung tâm Cấp cứu (Sở Y tế Đà Nẵng); khoa Khám bệnh - Cấp cứu, khoa Ngoại Chấn thương (Bệnh viện Đà Nẵng); êkip Cấp cứu Ngoại (Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) và cá nhân các y, bác sĩ, điều dưỡng thuộc khoa Ngoại, Nhi (Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu); khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Ngoại chấn thương, Ngoại Bỏng - Tạo hình, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng).

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, động viên tinh thần kịp thời của UBND TP Đà Nẵng đối với đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng trong việc góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

Trước đó, như VTC News đưa tin, vào khoảng 13h ngày 8/1, xe khách chở hơn 20 sinh viên, giảng viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), xe khách rơi xuống vực đèo Hải Vân.

Vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân vào ngày 8/1 khiến hơn hơn 20 sinh viên, giảng viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang thương vong.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng đã huy động xe cấp cứu cùng êkip y tế khẩn trương cứu hộ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Các nạn nhân đều được đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng điều trị và chăm sóc chu đáo. Đặc biệt, Bệnh viện Đà Nẵng đã bước đầu thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cánh tay bị đứt lìa của nạn nhân Ngô Thị Su Sal (21 tuổi, quê Kiên Giang) trong vụ tai nạn này.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-khach-cho-sinh-vien-giang-vien-lao-xuong-vuc-o-deo-hai-van-khen-thuong-dot-xuat-doi-ngu-y-bac-si-d453716.html