Xe khách chở 50 người gặp tai nạn ở Nghệ An: 14 nạn nhân ra Hà Nội điều trị

Xe khách chở 50 người từ Bắc Giang đi Nghệ An du lịch tông vào đuôi xe container khiến 1 người chết, 14 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến 1 người chết, 14 người bị thương, tối 6/7, ông Phạm Văn Long, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết: Trong số 14 người được đưa vào viện, có 1 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch là hành khách Nguyễn Văn Tự bị chấn thương đốt sống cổ; 13 người còn lại bị chấn thương sọ não, đa chấn thương ở đầu, tay, chân, ngực, bụng.

Do các nạn nhân đều trú huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nên sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 thăm khám sức khỏe các nạn nhân dần ổn định, gia đình xin chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị để thuận tiện cho việc chăm sóc. Sau đó, bệnh viện đã điều động 4 xe cứu thương vận chuyển các nạn nhân ra Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết: Khoảng 23h ngày 5/7, tôi cùng với 50 người khác là anh em bạn bè cùng lên xe từ Bắc Giang vào Nghệ An để đi du lịch trong 2 ngày. Theo lịch trình sẽ đi thăm quê Bác rồi về Cửa Lò nghỉ ngơi tắm biển. Khoảng 5h ngày 6/7, xe khách tránh ô tô 4 chỗ nên đâm vào đuôi xe container đậu bên đường.

“Lúc đó tôi thấy bác tài đánh lái để tránh chiếc xe 4 chỗ rồi bỗng nghe tiếng rầm. Sau đó, tôi thấy người bị thương nằm la liệt, tiếng gào khóc của trẻ con, tiếng kêu cứu vang lên khắp xe", anh Hiệp nói.

14 nạn nhân đang được các bác sĩ điều trị tại bệnh viện

Đang được các bác sĩ khâu lại vết thương, anh Nguyễn Mạnh Toàn (41 tuổi, quê Bắc Giang) buồn bã nói, tôi dự định cùng gia đình vào Nghệ An chơi vài ngày rồi về, giờ gặp nạn bị thương phải nằm viện điều trị lỡ hết công việc. Cũng may nhiều trẻ em đi du lịch cùng bố mẹ không ai bị thương nặng. Giờ chỉ mong nhanh chóng bình phục để trở về nhà.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 5h ngày 6/7, trên QL1, chiếc xe khách mang BKS 29B-191.03 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Hà Nội - Vinh. Khi đi đến địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu bất ngờ tông vào đuôi xe container mang BKS 76C-04542 kéo theo rơ-moóc BKS 76R-00289 do tài xế Nguyễn Hồng Luân (SN 1982, trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đang dừng bên vệ đường.

Cú va chạm mạnh khiến phụ xe là anh Nguyễn Văn Tất (SN 1960 trú tại Nga My, Phù Ninh, Thái Nguyên) tử vong tại chỗ, 14 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Thủy Tiên

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/xe-khach-cho-50-nguoi-gap-tai-nan-o-nghe-an-14-nan-nhan-ra-ha-noi-dieu-tri-d426432.html